Đắk Lắk: Thiếu niên thoát chết vì nổ hóa chất

13/07/2017 00:00

(TN&MT) - Nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Hiến - 15 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bị thương nặng, hai bàn tay dập nát do nổ hóa chất.

Cháu Nguyễn Xuân Hiếu đang được bác sỹ chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk.
Cháu Nguyễn Xuân Hiếu đang được bác sỹ chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk.

Hôm nay, 13/7, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cho biết:  Cháu Nguyễn Xuân Hiếu nhập viện lúc chiều tối (17h) ngày 12/7 trong tình trạng đa chấn thương, hai bàn tay bị hỏng nát, máu chảy nhiều rất nguy hiểm.

“Qua kiểm tra, cháu Hiến bị nhiều vết thương phần đùi, chân, bụng và mặt. Hai bàn tay hỏng nát, máu chảy nhiều. Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk đã kịp thời mổ cấp cứu, cắt hai bàn tay bị hư. Sau một đêm phẩu thuật cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân Hiếu đã ổn đinh trở lại”. bác sỹ Phước nói.

Cháu Hiến kể: “Cháu đã lên mạng mua hai loại phân bón về để bón cho cây. Trưa 12/7, cháu bỏ hai loại phân vào một chai nhựa sau đó đổ ít nước vào lắc cho tan đều để tưới cây. Sau 5 phút không thấy phân trong chai nhựa tan, nên cháu bỏ tiếp hai ốc vít bằng sắt vào rồi lắc một lúc thì chai nhựa đụng hỗn hợp hai loại phân phát nổ khiến hai bàn tay bị nát, mặt, bụng chân bị nhiều vết thương. Sau đó, được người nhà đưa đi bệnh viên cấp cứu, cháu thấy trong người cũng đỡ nhưng vẫn sợ với tiếng nổ kinh hoàng hôm qua”./.

Đình Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Thiếu niên thoát chết vì nổ hóa chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO