Đắk Lắk: Lãnh án 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ vị thành niên

03/11/2015 00:00

  (TN&MT) - Ngày 3/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Y Duyên Byă (SN 1997, ở xã EaĐrơng, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) vì...

 

(TN&MT) - Ngày 3/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Y Duyên Byă (SN 1997, ở xã EaĐrơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vì tội danh “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào ngày 25/10/2014, vợ chồng chị H’Nuễn Niê (ở Buôn Gram A1, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đi làm rẫy nên nhờ em chồng là H’H. (SN 2003, cùng xã Cư Bao) đến trông giúp hai con nhỏ của mình là cháu H’Nhan Niê (SN 2007) và cháu Y Gan Niê (SN 2011). Lúc này, có thêm cháu Y Gói Niê (SN 2006) là người cùng buôn đến chơi.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Y Duyên đến nhà chị H’Nuễn chơi thấy các cháu đang ở trong nhà xem tivi nên vào ngồi xem cùng. Trong lúc ngồi xem tivi, Y Duyên dùng tay vỗ vào mông H’H. thì bị cháu đánh lại rồi bỏ chạy. Dục vọng nổi lên, Y Duyên đã thực hiện hành vi giao cấu đối với H’H.

Sau khi sự việc xảy ra, vì bị Y Duyên đe doạ nên H’H. không dám nói với người nhà. Mãi đến cuối tháng 1/2015, sau khi thấy H’H. bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục và được kể lại thì mẹ cháu đã đến cơ quan công an để trình báo.

Căn cứ vào những tình tiết vụ án và lời khai của bị cáo tại toà, HĐXX đã tuyên phạt Y Duyên Byă 12 năm tù giam.

Lê Phước

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Lãnh án 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ vị thành niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO