Cục Cảnh sát PCTP về môi trường:Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Quảng Ninh
Chiều ngày 15/02/2025, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học năm 2025 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách đây hơn 65 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân dân, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” theo lời dạy của Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tư tưởng đó cũng chính là sự tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp từ ngàn xưa, tiêu biểu như triết lý sống hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ môi trường mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dày công vun đắp."
Hoạt động trồng cây ngày 15/02/2025 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân được Ban tổ chức lên kế hoạch và triển khai trồng hơn 1.200 cây bồ đề tại Thánh địa Phật giáo Việt Nam, với mong muốn bày tỏ lòng tri ân tới công đức to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và các bậc tiền nhân. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, ban tổ chức chương trình muốn kêu gọi và lan tỏa giá trị của hành động bảo vệ môi trường xanh chính là bảo vệ đời sống sức khỏe của toàn dân, và đây cũng chính là hành động học tập và phát huy theo lời dạy của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Chia sẻ tại lễ phát động, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nói về giá trị lịch sử văn hóa tâm linh của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân. Đồng thời chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” có sự kết nối và lan tỏa tư tưởng của Phật giáo Việt Nam trong việc đoàn kết dân tộc để cùng bảo vệ, phát huy và bảo tồn môi trường sống cho mọi người dân Việt Nam. Từ đó tạo nên sức mạnh, trí tuệ và trí lực cho từng người dân Việt Nam có được cuộc sống ấm no, an lạc và đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thượng toạ Thích Thanh Quyết cho biết thêm: Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần bảo vệ và tiếp tục phát triển môi trường xanh tại nơi Thánh địa của Phật giáo Việt Nam, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho con cháu muôn đời sau một tư tưởng lớn, một tài sản lớn, tài sản tinh thần văn hóa tâm linh.
Cũng tại lễ phát động, Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết: Hoạt động trồng 500 cây xanh tại cung đường hành hương vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân là vì tương lai của một trái đất xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính chúng ta và của các thế hệ sau, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, đó cũng là hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.
Trung tướng Trần Minh Lệ cho biết thêm: Lực lượng CAND nói chung, cũng như các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ phát động ngày hôm nay muốn gửi đi thông điệp rằng, chúng ta phải cùng nhau hành động tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, bởi bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại. Tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay, hãy luôn chung tay chung sức bảo vệ môi trường, vì tương lai tốt đẹp hơn và vì cuộc sống của chính chúng ta và của các thế hệ sau…Tôi tin tưởng rằng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho nước Nam mãi mãi xanh tươi, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng hơn 500 cây xanh tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân, tiêu biểu như cây Bồ đề, cây hoa ban, cây thông.