Cà Mau: Tăng cường thu gom, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật

14/09/2016 00:00

(TN&MT) - Thời gian qua, ngoài tuyên truyền cho người dân thu gom, tiêu huỷ đúng cách, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau còn xây dựng khoảng 100 bể chứa từ nguồn vốn của dự án phát triển ĐBSCL để phục vụ cho việc thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình và  TP Cà Mau, nhằm hạn chế thấp nhất những tác động đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người do vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại.

Nông dân chăm sóc lúa mùa
Nông dân chăm sóc lúa

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau cho biết: Mỗi năm, tỉnh phải nhập khoảng 700 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại để phục vụ cho sản xuất lúa với diện tích trên 90.000 ha. Theo tính toán của cơ quan Bảo vệ thực vật, mỗi năm sản xuất lúa 2 vụ, 1 ha người dân sử dụng khoảng 10 đến 15 kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, số lượng vỏ chai, bao bì vẫn chưa được người dân thu gom đúng cách. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ngầm và sức khoẻ của người dân.

Tin & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Tăng cường thu gom, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO