Yên Bái trồng 2ha cây Lát hoa trong lễ phát động tết trồng cây năm 2019

16/01/2019 16:13

(TN&MT) - Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi cấp tỉnh và ra quân trồng rừng năm 2019 trong thời gian 1 tháng từ 10/2 đến hết 10/3/2019.

Năm 2019 tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000ha rừng
Năm 2019 tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000ha rừng

Tỉnh Yên Bái và các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động vào 8h ngày 10/2/2019 tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với diện tích trồng 2 ha cây Lát hoa. Dự kiến lễ phát động sẽ có 1.200 người tham gia. Để lễ phát động được đảm bảo thiết thưc, hiệu quả, chất lượng, trang trọng an toàn, tỉnh Yên Bái hiện đang chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Giống cây, phân bón, đào hố theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng các phương án chi tiết thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động. Đồng thời đảm bảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang hành lang hè phố và các điều kiện cần thiết khác.

Năm 2019, toàn tỉnh đề ra mục tiêu trồng rừng là 15.000ha, riêng chỉ tiêu phát động trong tháng tết trồng cây là 3.500ha. Trong đó phấn đấu tuần đầu ra quân phát động Tết trồng cây toàn tỉnh trồng 500 ha rừng. Việc tổ chức  tết  trồng cây  không chỉ đẩy mạnh phong trào  trồng cây trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về  trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên  rừng. Qua đó tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân mới, góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái trồng 2ha cây Lát hoa trong lễ phát động tết trồng cây năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO