Xây dựng mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường

Thu Thủy (thực hiện)| 19/10/2021 10:58

(TN&MT) - Trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

PV: Xin bà cho biết, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện như thế nào?

Bà Ngô Thị Hồng Hảo:

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với các tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; gia đình không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Hội LHPN tỉnh đã chủ động, bổ sung 5 tiêu chí “sạch” (sạch chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; sạch đồng; sạch đường làng, khu dân cư; sạch vườn; sạch bãi biển) để các cấp Hội chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực vào Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” tại 220 xã khó khăn của 22 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, đã duy trì và nhân rộng 735 câu lạc bộ, có 36.175 hội viên tham gia. Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tham vấn điều chỉnh tiêu chí 5 không, 3 sạch giai đoạn 2021 - 2025”.

Với sự nỗ lực đó, những năm qua, các cấp Hội đã giúp 580.401 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

PV: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang đến kết quả, ý nghĩa như thế nào đối với công tác bảo vệ môi trường, thưa bà?

Bà Ngô Thị Hồng Hảo:

Trong thực hiện các tiêu chí “3 sạch” gắn với công tác bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Tổ chức các sự kiện truyền thông “Chống rác thải nhựa và phân loại rác thải tại hộ gia đình”. Cấp phát hơn 3.000 quạt giấy, áo phông, túi vải, mũ, làn nhựa, thùng rác, các dụng cụ vệ sinh môi trường và hỗ trợ mua cây xanh, giống hoa trồng trên các tuyến đường. Các mô hình hoạt động đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của chị em trong công tác bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, nhiều mô hình đã khẳng định được vai trò rõ nét của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường như: mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”; “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Đường hoa phụ nữ”; “Đoạn đường xanh”, “Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”, Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”; vận động phụ nữ di dời gia súc, gia cầm ra xa nơi ở, nơi sinh hoạt; vận động phụ nữ miền biển giữ gìn vệ sinh bãi biển sạch, đẹp...

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo về bảo vệ môi trường

Phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”; “Đổi nhựa lấy quà” (Thạch Thành, Nga Sơn), “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” (TX. Nghi Sơn), “Biến rác thành thẻ Bảo hiểm y tế tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” (Hậu Lộc); “Đổi phế liệu lấy sách” (Bỉm Sơn); “Đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm”; “Chi hội tiết kiệm phế liệu” (TP. Thanh Hóa). Phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật xanh, sạch, đẹp”… trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân cùng với việc tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020”, Dự án “Cải thiện vệ sinh và cấp nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”. Hỗ trợ xây dựng 29.576 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Thành lập 24 hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ vệ sinh môi trường - thu gom rác thải do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường.

PV: Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ triển khai những nội dung gì, thưa bà?

Bà Ngô Thị Hồng Hảo:

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung tay xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, “Phụ nữ Thanh Hóa chung tay bảo vệ môi trường vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; Hướng dẫn các cấp Hội lựa chọn, bổ sung các tiêu chí “5 không, 3 sạch” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả ít nhất một mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các sáng kiến của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ phụ nữ ở cơ sở để làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động phụ nữ và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Tiếp tục biên soạn, cải tiến các tài liệu truyền thông, giáo dục về bảo vệ môi trường và Luật Bảo vệ môi trường phù hợp với từng vùng miền và các đối tượng phụ nữ, kịp thời triển khai đến các cơ sở Hội.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO