Vũng Tàu: Không được ăn uống, nấu nướng trên bãi biển

22/04/2016 00:00

  (TN&MT) - UBND TP Vũng Tàu cho biết, các doanh nghiệp, Hợp tác xã du lịch Vũng Tàu, Hợp tác xã du lịch Thùy Vân bắt đầu từ ngày hôm nay (22/4) phải vận...

 

(TN&MT) - UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, các doanh nghiệp, Hợp tác xã du lịch Vũng Tàu, Hợp tác xã du lịch Thùy Vân bắt đầu từ ngày hôm nay (22/4) phải vận chuyển phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc kinh doanh ăn uống như xe đẩy, quầy sạp, bếp nấu nướng… ra khỏi bãi biển Vũng Tàu; đồng thời thu gom nhà bạt, vật dụng cũ kỹ, sắp xếp dù ghế gọn gàng, dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh.

Tiếp đó, kể từ ngày 26/4 tới, các doanh nghiệp, các hợp tác xã dịch vụ biển không được tổ chức nấu nướng, buôn bán dưới bãi biển.

Từ ngày 26/4 tới, các hoạt động ăn uống, nấu nướng trên bãi biển Vũng Tàu sẽ không được diễn ra.
Từ ngày 26/4 tới, các hoạt động ăn uống, nấu nướng trên bãi biển Vũng Tàu sẽ không được diễn ra.

Các vấn đề nêu trên là những nội dung trọng tâm mà UBND TP Vũng Tàu chỉ đạo các phòng, ban, phường, các hợp tác xã, doanh nghiệp du lịch trên toàn tuyến biển từ khu du lịch Blue Sapphire đến ngã ba Phan Chu Trinh - Thùy Vân thực hiện, nhằm tạo môi trường biển sạch đẹp, mỹ quan, thông thoáng đón khách dịp lễ giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5).

Nhằm trả lại cảnh quan cho người dân địa phương và du khách, chủ trương của UBND TP Vũng Tàu là bãi biển chỉ dành cho mục đích tắm biển, tắm nắng, vui chơi. Thành phố chỉ đạo tuyệt đối việc tổ chức ăn uống, nấu nướng trên bãi biển nhằm tạo ra một môi trường biển sạch đẹp, thông thoáng cho du khách vui chơi. Xã viên các hợp tác xã dịch vụ biển đang kinh doanh tại bãi tắm Thùy Vân có nhu cầu buôn bán phục vụ du lịch, trước mắt sẽ được sắp xếp vào Chợ Du lịch Vũng Tàu.

                                                                   Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu: Không được ăn uống, nấu nướng trên bãi biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO