Vụ Nhà văn hóa gần 5 tỷ vừa xây đã sắp sập: Dừng khắc phục để thanh tra

10/03/2017 00:00

(TN&MT) - Liên quan đến vụ việc Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Liên (huyện Hòa vang, TP. Đà Nẵng) được xây dựng tại thôn Quan Nam 3 vào cuối năm 2015 và hoàn thành tháng 4/2016. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn “đắp chiếu” vì sụt lún, gãy nứt, buộc UBND xã phải ngừng mọi hoạt động của Trung tâm, khuyến cáo người dân không ra vào công trình.

Mới đây, sau khi Báo Điện tử TN&MT phản ánh, nhà thầu và đơn vị thi công đã phải khắc phục sự cố. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao (chủ đầu tư dự án) tạm dừng việc khắc phục sự cố lún, nứt ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Liên, để Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Liên.

ây là một công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được sử dụng ngày nào, đã xảy ra sụt lún, nứt nghiêm trọng
ây là một công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được sử dụng ngày nào, đã xảy ra sụt lún, nứt nghiêm trọng

Trước đó, như Báo Điện tử TN&MT đã thông tin, đây là công trình do Sở VH-TT Đà Nẵng làm chủ đầu tư với kinh phí gần 4,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách, công trình do Công ty TNHH Mai Phương Minh, có trụ sở tại thôn Lệ Sơn 1, Hòa Tiến, Hòa Vang thi công. Tuy nhiên, ngay sau thời gian bàn giao cho xã Hòa Liên đưa vào sử dụng, công trình đã xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt nghiêm trọng, buộc UBND xã phải ngừng mọi hoạt động của Trung tâm, khuyến cáo người dân không ra vào công trình, vì sợ nguy hiểm. Sự việc đã gây bức xúc, bất bình trong nhân dân địa phương.

Sau khi phát hiện, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố trước tháng 12/2016 nhưng quá thời hạn 2 tháng, các bên liên quan vẫn chưa có động thái gì. Nghiêm trọng hơn, sau mùa mưa lũ năm 2016, công trình càng thêm  xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ đổ sập. Đây là một trong 5 Trung tâm văn hóa thể thao trên địa bàn huyện Hòa Vang được UBND TP. Đà Nẵng đầu tư, nhằm đáp ứng các tiêu chí văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới.

Dự án do Sở Văn hóa và Thể thao điều hành, Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, Cty TNHH thiết kế xây dựng Gia Viên tư vấn thiết kế; Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng (Sở Xây dựng) tư vấn giám sát, Công ty TNHH xây dựng Mai Phương Minh trúng thầu thi công. Giá trị gói thầu được phê duyệt hơn 3,5 tỷ đồng, giá trị trúng thầu hơn 2,6 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 24/8/2015, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/3/2016. Tổng đầu tư tất cả các hạng mục, trang thiết bị theo phê duyệt ban đầu gần 5 tỷ đồng.

ông trình vẫn đang “đắp chiếu” vì sụt lún, gãy nứt, buộc UBND xã phải ngừng mọi hoạt động của Trung tâm, khuyến cáo người dân không ra vào công trình
ông trình vẫn đang “đắp chiếu” vì sụt lún, gãy nứt, buộc UBND xã phải ngừng mọi hoạt động của Trung tâm, khuyến cáo người dân không ra vào công trình

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng cho biết, trước khi thi công khắc phục, các bên liên quan đã thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng với chi phí khoảng 200 triệu đồng. Sự cố này là do khách quan vì công tác khảo sát ban đầu không tới nơi tới chốn, đặc biệt là khâu đánh giá về địa tầng tại vị trí xây dựng.

Theo ông Chiến, lỗi thuộc về kỹ thuật chứ không phải do chất lượng. Vì thế nên mới có chuyện thực hiện 5 công trình mà chỉ có công trình này bị như thế. Sở Xây dựng thẩm định thì tin vào đơn vị khảo sát. Khi được hỏi, sau khi khắc phục, liệu chất lượng công trình có được đảm bảo, ông Chiến khẳng định: “Giải pháp kỹ thuật như hiện tại do các bên đưa ra là đảm bảo.

Vì thế mình mới tiến hành khảo sát trong thời gian dài, chứ nếu không kỹ mà khắc phục tầm bậy thì không thể xử lý dứt điểm được. Hơn nữa, có tin tưởng vào phương án khắc phục thì Sở Xây dựng mới cho làm”.

Dự kiến, việc khắc phục sự cố công trình tiếp tục được thi công vào giữa tháng 3 này. Được biết, kinh phí khắc phục sự cố sụt, lún công trình dự kiến khoảng 700 triệu đồng và số tiền này những đơn vị có liên quan đến dự án đóng góp
Dự kiến, việc khắc phục sự cố công trình tiếp tục được thi công vào giữa tháng 3 này. Được biết, kinh phí khắc phục sự cố sụt, lún công trình dự kiến khoảng 700 triệu đồng và số tiền này những đơn vị có liên quan đến dự án đóng góp

Cũng theo ông Chiến, việc thi công khắc phục sự cố lún, nứt công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Liên được khởi công vào ngày 13/2 vừa qua, đến ngày 14/2 có công bố thanh tra và công trình tạm dừng từ ngày 15/2. Dự kiến, việc khắc phục sự cố công trình sẽ được tiếp tục thi công vào giữa tháng 3 này. Được biết, kinh phí khắc phục sự cố sụt, lún công trình dự kiến khoảng 700 triệu đồng và số tiền này những đơn vị có liên quan đến dự án đóng góp.

Bài và ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Nhà văn hóa gần 5 tỷ vừa xây đã sắp sập: Dừng khắc phục để thanh tra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO