Vụ đánh chết người vì cự cãi CSGT: Hủy bản án vì sai sót nghiêm trọng

29/01/2015 00:00

(TN&MT) – Đó là quyết định của phiên tòa phúc thẩm - Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong buổi xét xử sáng 28/1.

   
(TN&MT) – Đó là quyết định của phiên tòa phúc thẩm - Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong buổi xét xử sáng 28/1.
   
   
  Như báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin: Tháng 11 /2014, TAND quận Tân Phú đã đưa vụ đánh chết người vì cự cãi với CSGT ra xét xử sơ thẩm. Bản án sơ thẩm cho thấy: Khoảng 21 giờ ngày 9/4/2013, anh Trần Văn Hiền cùng bạn ra về từ một quán nhậu. Khi chạy xe máy đến trước bãi xe Thanh Bằng (512 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) thì bị tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Phú chặn dừng xe và lập biên bản tạm giữ xe do trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Anh Hiền có cự cãi với CSGT và đập bể điện thoại mình, rồi thuê xe ôm chở về nhà. Vào thời điểm này, Lê Thanh Bằng (chủ bãi xe Thanh Bằng) thấy anh Hiền cự cãi với CSGT nên hỏi Võ Văn Tòng đang đứng gần đó, "có chuyện gì". Tòng trả lời anh Hiền say rượu bị CSGT giữ xe nên chửi bới. Bằng kêu Tòng lấy xe đuổi theo xe ôm chở anh Hiền để đánh.
   
  Khi Bằng chở Tòng đến cổng Công ty Givral trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Bằng chặn đầu xe anh Hiền, nắm cổ áo anh Hiền hỏi "lúc nãy mày chửi dữ há" đồng thời đấm vào mặt anh Hiền. Anh Hiền xuống xe bỏ chạy thì Bằng đuổi theo đấm vào mặt anh Hiền thêm 2 cái. Anh Hiền xin tha, Bằng dùng tay trái nắm dây bảo hiểm của anh Hiền đang đội, tay phải đánh cùi trỏ vào mặt làm anh Hiền ngã xuống đất. Sau đó, Bằng và Tòng bỏ đi.
   
  Dù được người đi đường đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa KCN Tân Bình nhưng anh Hiền đã tử vong ngay sau đó vì chấn thương sọ não.
   
  Bằng và Tòng đến Công an quận Tân Phú đầu thú ngày 15/4/2013 và bản án của phiên tòa sơ thẩm TAND quận Tân Phú đã tuyên Lê Thanh Bằng (SN 1977, trú tại Q Tân Phú)12  năm tù và Võ Văn Tòng ( SN 1995, trú tại Q Tân Phú) 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Buộc Bằng bồi thường các chi phí cho gia đình nạn nhân gần 300 triệu đồng, và chu cấp cho mẹ nạn nhân 1 triệu đồng/tháng.
   
  Án sơ thẩm tuyên xong thì Lê Thanh Bằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn Võ Văn Tòng xin giảm phần trách nhiệm dân sự. Phía gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo.
   
  Tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 28/1, Hội đồng xét xử cho rằng đã có sự mâu thuẩn. Cụ thể là tại bản án sơ thẩm cho rằng anh Hiền ngã xuống đường thì đầu vẫn còn đội nón, còn tại phiên tòa phúc thẩm này thì Tòng khai anh Hiền không đội nón, bị cáo Bằng thì khai không nhớ.
   
  Phía gia đình bị hại và luật sư Lê Kiều Hưng (bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại) đề nghị tòa hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhất là điều tra làm rõ tình tiết mối quan hệ giữa các bị cáo với CSGT.
   
  Sau 2 giờ xét xử và nghị án, bản án phiên tòa phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Phú để điều tra, xét xử lại vì phiên tòa sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng.
   
Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đánh chết người vì cự cãi CSGT: Hủy bản án vì sai sót nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO