(TN&MT) – Theo phản ánh của một số người dân, một bãi tập kết nằm ven đê rộng hàng nghìn m2 thuộc địa phận thôn Phi Liệt, cách trụ sở xã Liên Nghĩa chưa đến 2km...
(TN&MT) – Theo phản ánh của một số người dân, một bãi tập kết nằm ven đê rộng hàng nghìn m2 thuộc địa phận thôn Phi Liệt, cách trụ sở xã Liên Nghĩa chưa đến 2km có dấu hiệu hoạt động không phép, ảnh hưởng đến môi trường…
Qua đường dây nóng, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của một số người dân thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa về việc trên địa bàn có một bãi tập kết cát rộng khoảng 2 ha đang ngày đêm hoạt động ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân xung quanh.
Theo phản ánh của người dân, bãi tập kết cát này nằm ven đường đê của thôn Phi Liệt, có dấu hiệu hoạt động không phép suốt nhiều năm nay nhưng không có bất cứ động thái can thiệp nào từ phía cơ quan chức năng?
Nghi vấn bãi tập kết cát rộng hàng nghìn m2 hoạt động không phép nhiều năm nay tại xã Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên.
Điều đáng nói, người dân cũng bức xúc việc bãi tập kết cát này nằm ngay khu vực đường đi lại, việc vận chuyển và quá trình tập kết cát gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ghi nhận thông tin, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã đến địa điểm phản ánh để ghi nhận thực tế.
Theo ghi nhận của PV, đúng là có một bãi tập kết cát với quy mô rất rộng khoảng hàng nghìn m2, với trữ lượng cát được tập kết lên tới hàng chục nghìn khối, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải ầm ầm ra vào chở cát mang đi.
Đáng chú ý, trong quá trình vận chuyển, các xe tải vận chuyển cát lại để cát rơi đầy đường gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, trời nắng bụi bay mù mịt khiến nhiều người dân bức xúc.
Xe tải vận chuyển cát ra vào ầm ầm tại khu vực bãi tập kết.
Theo quan sát của PV, tại khu vực bãi cát có một xà lan công suất lớn đang trực tiếp hút cát từ xà lan lên bãi với hệ thống đường ống đã được cố định sẵn từ trước. Cát được hút lên kèm theo nước đen ngòm, chảy trực tiếp ra khu vực xung quanh và ra sông.
Chia sẻ với PV, một số người dân địa phương cho biết, cát ngày nào cũng được hút từ xà lan lên bãi, nhưng không biết họ khai thác từ đâu và hoạt động suốt một thời gian dài nhưng hầu như không thấy các cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý.
Anh Nguyễn Văn Tr, một người dân sống tại thôn Phi Liệt cho biết, bãi tập kết cát này hoạt động đã nhiều năm nay và hàng ngày có hàng trăm xe tải di chuyển đến để lấy cát gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
Hàng ngày có hàng trăm xe tải di chuyển đến bãi để lấy cát gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
“Mỗi khi đi qua đây tôi luôn phải đi từ từ để chú ý xe qua lại tránh việc xảy ra tai nạn, đi qua bụi bay mù mịt khiến chúng tôi rất lo ngại về sức khỏe”, người này chia sẻ.
Qua tìm hiểu được biết, chủ bãi cát này được cho là của một người tên Định, trú xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên).
Để tìm hiểu những thông tin liên quan, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ làm việc với đại diện UBND xã Liên Nghĩa. Theo đó, ông Lý Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã xác nhận bãi tập kết cát như phản ánh đã hoạt động được nhiều năm nay.
“Bãi này đã hoạt động từ lâu và có phép hoạt động, đủ hết thủ tục, bãi cũng nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh”, ông Minh nói.
Bãi tập kết cát nằm ven đê rộng hàng nghìn m2 thuộc địa phận thôn Phi Liệt, cách trụ sở xã Liên Nghĩa khoảng 2 km.
Tuy nhiên, khi PV đề nghị được tiếp cận hồ sơ pháp lý thì ông Minh không cung cấp được và cho biết hiện phía xã không giữ, đồng thời đề nghị PV liên hệ với chủ bãi để tiếp cấp giấy phép hoạt động.
“Hiện khu đất đó nằm trong quy hoạch của tỉnh để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Có vấn đề gì các đồng chí cứ ra bãi thì chủ bãi sẽ cung cấp hết kể cả quy mô khai thác, hệ thống thoát nước… tất cả có hết”, ông Minh nói.
Ông Lý Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Liên Nghĩa.
Ghi nhận trả lời của vị Chủ tịch xã Liên Nghĩa, PV đã liên hệ với một người tên Định, trú tại địa phương để tiếp cận hồ sơ liên quan.
Trao đổi với PV, ông Định cho biết bãi tập kết cát có giấy phép hoạt động. “Bãi cát trước đây là đất ruộng được chúng tôi mua lại của người dân, có diện tích khoảng 2 ha”, ông Định nói.
Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp hồ sơ thì người này không cung cấp và cho biết: “Nếu để mà hỏi giấy tờ của anh thì phải có có giấy ủy quyền của cơ quan Nhà nước thì mới được kiểm tra”.
Như vậy, những phản ánh của người dân về việc bãi tập kết cát không phép là hoàn toàn có cơ sở, bởi hiện PV vẫn chưa tiếp cận được hồ sơ pháp lý liên quan chứng minh được bãi cát hoạt động đúng quy định của pháp luật mà mới chỉ nhận được trao đổi từ vị đại diện UBND xã Liên Nghĩa và chủ bãi.
Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Văn Giang và các đơn vị liên quan sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21/12, tổ công tác thuộc PC49 Công an tỉnh Hưng Yên khi đang làm nhiệm vụ tại Phố Dâu, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát hiện một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát: 34D-000.40 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện xe chở gần 700kg bì lợn không rõ nguồn gốc. Tài xế là Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1975), ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo lời khai của lái xe, số bì lợn trên được thu gom trôi nổi trên thị trường về để bán cho các cơ sở chế biến bóng bì trên địa bàn huyện Văn Lâm để kiếm lời.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Chúng ta hãy chung tay làm cho Việt Nam thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự; có nhiều DN vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu. Việt Nam 2045 là bức tranh đẹp mà tất cả chúng ta và các thế hệ tương lai có cơ hội đặt nét vẽ của mình lên đó.
Muốn dân giàu, nước mạnh, chúng ta phải chú trọng phát triển quốc kế dân sinh. Muốn vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu chúng ta phải có những doanh nghiệp lớn mạnh, những thương hiệu có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu, đặc biệt có nguồn nhân lực xuất sắc để đảm đương những công việc lớn của đất nước.
(TN&MT) - Sáng 5/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và một số đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(TN&MT) - Suốt cuộc đời mình, đồng chí Lê Thanh Nghị không chỉ là chiến sĩ cách mạng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân mà còn là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị, yêu thương...
(TN&MT) - Đến nay, Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (kể cả diện dự phòng).
(TN&MT) - Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế vừa có hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các...
Xã hội - Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống - 00:34 07/03/2021
Chiều ngày 4/3, tại Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Sức khoẻ và Đời sống đối với đồng chí Trần Tuấn Linh.
(TN&MT) - Thông tin từ UBND huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra mới đây tại mỏ chì thuộc bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi khiến 1 người tử vong.
(TN&MT) - Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 (BTL Cảnh sát biển) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
(TN&MT) - Hưởng ứng Lễ hội xuân hồng năm 2021 với thông điệp “Hiến giọt máu đào – trao niềm hi vọng”, ngày hội hiến máu của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã thu hút gần 500 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên, người lao...
(TN&MT) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Trạm trưởng Trạm quản lý rừng Khe Đen thuộc Lâm trường Trường Sơn bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quang Ninh khởi tố.
(TN&MT) - Chuyên án lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội vừa bị lực lượng Công an TP. Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.