Trung Quốc xả nước, lũ sông Hồng ở thượng nguồn dâng cao

11/10/2015 00:00

(TN&MT) - Từ 7 giờ sáng nay (11/10) người dân sống ven sông Hồng ở địa bàn thành phố Lào Cai bất ngờ khi thấy lũ lớn đang xuất hiện trên sông Hồng mặc dù đêm...

 

(TN&MT) - Từ 7 giờ sáng nay (11/10) người dân sống ven sông Hồng ở địa bàn thành phố Lào Cai bất ngờ khi thấy lũ lớn đang xuất hiện trên sông Hồng mặc dù đêm qua (10/10) và sáng nay (11/10) trên địa bàn tỉnh Lào Cai trời không mưa to như mấy ngày hôm trước do không khí lạnh tràn về.

Trao đổi với kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai về hiện tượng nước sông Hồng ngày hôm nay (11/10) đột ngột dâng cao thì được trả lời:  Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua (10/10) phía Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam biết họ sẽ cho xả nước trên thượng nguồn sông Hồng với lưu lượng nước xả là 2.500 mét khối/ giây, vị trí xả nước cách thành phố Lào Cai khoảng 100 km về phía bắc.

Tại thành phố Lào Cai hồi 11 giờ trưa nay mực nước lũ sông Hồng đo được là 81,03 mét, trên báo động 1 là 1,3 mét, dự báo hồi 15 giờ chiều nay lũ sông Hồng tại thành phố Lào Cai đạt đỉnh là 82 mét và vào cấp báo động 2. Sau đó lũ sẽ rút rất nhanh...

Đến trưa nay lũ đổ về làm ngập gần hết bãi Soi Tiền nằm giữa dòng sông Hồng chảy qua trung tâm thành phố Lào Cai đang được người dân trồng ngô và hầu hết diện tích hoa màu trồng ven sông Hồng từ khu vực Á Mú Sung ( huyện Bát Xát) tới xã Bảo Hà ( huyện Bảo Yên) đã bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn.

Lũ sông Hồng cũng làm cản trở tới vận tải đường thủy phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc ở cửa khẩu phụ Bản Vược (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Theo thông báo lũ nguy hiểm của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi trưa nay (11/10) lũ sông Hồng ( người dân địa phương còn gọi là sông Thao) sẽ gây ra lũ cấp 3 làm ngập lụt không ít diện tích ven sông Thao nằm trên địa phận tỉnh Yên Bái và tỉnh Phú Thọ.

Mực nước sông Thao tại Bảo Hà đang lên nhanh. Lúc 21h ngày 11/10, mực nước tại Bảo Hà (sông Thao) ở mức 55,30m, tại Yên Bái (sông Thao): 29,70m (dưới mức báo động (BĐ) 1: 0,30m). Dự báo mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ lên lại. Sáng ngày 12/10, mực nước tại Yên Bái sẽ lên mức 31,0m (mức BĐ 2), sau đó xuống chậm.  Do đó các địa phương cần có phương án phòng chống lũ hữu hiệu, hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả do nước lũ gây ra.

             Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc xả nước, lũ sông Hồng ở thượng nguồn dâng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO