Trộm xe máy ở Huế, mang vào Đà Nẵng bán

12/07/2017 00:00

(TN&MT) - Trong vòng khoảng một tháng, các đối tượng cùng nhau trộm 4 xe máy trên địa bàn Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) rồi mang đi tiêu thụ tại TP. Đà Nẵng với giá 2.200.000 đồng/xe máy.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh niên trộm xe máy từ Huế đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm Phạm Hữu Tài (20 tuổi, trú Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Sỹ Nguyên, Huỳnh Văn Nghĩa (cùng 17 tuổi, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, trong lúc anh Trần Văn H. (22 tuổi, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) đi đánh cá để xe gắn máy mang BKS 75G1- 027.60 tại đường Trịnh Tố Tâm, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Lợi dụng sơ hở của chủ xe, Nguyễn Văn Sỹ Nguyên và đồng bọn đã lấy trộm xe máy của anh H. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong vòng 1 tháng đã trộm 4 xe gắn máy khác tại Phú Lộc, sau đó đem vào Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài với giá 2.200.000 đồng trên/xe máy.

Các đối tượng đã lấy trộm một xe máy mang biển số 75K5-7429 tại chân cầu Bù Lu, xã Lộc Vĩnh; một xe mang biển số 92F4- 9048 ở ven đường quốc phòng chân núi Đá Kẹp, xã Lộc Vĩnh; một xe 75K1- 030.53 tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến; một xe 75H8-807.81 tại chân đèo Hải Vân.

Hiện sự việc vẫn đang được làm rõ. Công an Phú Lộc đã thu giữ tất cả tang vật trả cho bị hại.

Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe máy ở Huế, mang vào Đà Nẵng bán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO