TP.Hồ Chí Minh: Đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao

04/11/2017 00:00

(TN&MT) – Chiều ngày 3/11, UBND TP.HCM tiếp tục có công văn hỏa tốc gửi các sở - ngành, UBND các quận – huyện tiếp tục khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp  phòng, tránh, ứng phó với  cơn Bão số 12.

Trong đó, đặc biệt lưu ý, Bão số 12 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ; đồng thời hiện nay, mực nước trên sông Sài Gòn – Đồng Nai  đang lên cao, dự báo  có khả năng  mực nước triều tại trạm Phú An đạt 1,68 m.

Vì vậy, để chủ động  phòng, tránh tổ hợp bất lợi  ( bão số 12 gây mưa lớn kết hợp triều cường), giảm thiểu thiệt hại  do ngập lụt gây ra, UBND TP.HCM đã đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó  tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Bão số 12 gây mưa lớn, kết hợp với triều cường lên cao có thể gây ngập  nặng cho TP.HCM
Bão số 12 gây mưa lớn, kết hợp với triều cường lên cao có thể gây ngập nặng cho TP.HCM

Các quận – huyện ven sông ( sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè…): khu vực bờ bao, đê bao ven sông, vùng trũng thấp như quận Thủ Đức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn tổ chức rà soát tại các khu vực trọng điểm vào thời điểm mưa lớn và mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường, mưa bão. Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị kinh phí, vật tư, lực lượng, trước hết là lực lượng trực tiếp quản lý đê nhân dân túc trực tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn,  vỡ bờ bao để xử lý ngay giờ đầu khi phát hiện  sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng kéo dài, gây thiệt hại cho người dân.

Căn cứ diễn biến thực tế của Bão số 12, giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ quyết định việc di dời dân, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, các Tổng công ty đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch UBND các quận – huyện, phường – xã – thị trấn triển khai ngay các phương án, biện pháp phòng, chống ứng phó với Bão số 12  nhằm hạn chế đến mức thấp thất thiệt hại; tổ chức trực ban 24/2, thường xuyên báo cáo kết quả về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Nguyễn Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh: Đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO