Khoa học & Công nghệ

Tìm giải pháp cho các thách thức về môi trường

Thanh Tùng 04/03/2024 - 13:57

Sáng 4/3, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Hội thảo lần thứ 4 về Ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý môi trường - ICEPORM 2024.

img_2464.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tham dự Hội thảo. Dự Hội thảo có đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giá sư Hoàng Chung Thẩm - Đại học Auburn (Mỹ), Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho biết, con người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường. Vấn đề này càng trở nên đáng quan tâm hơn đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang sống hoàn toàn dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản của hệ sinh thái tự nhiên. Do đó, bảo vệ môi trường để duy trì cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo chức năng của hệ sinh thái phục vụ sự sống là việc làm rất cần thiết.

img_245666.jpg
Giá sư Hoàng Chung Thẩm - Đại học Auburn (Mỹ) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Để giải quyết được vấn đề môi trường một cách trọn vẹn, theo Giáo sư Hoàng Chung Thẩm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và các cơ sở sản xuất tư nhân, nhà máy công nghiệp để tìm ra giải pháp chung, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Giáo sư Hoàng Chung Thẩm nhấn mạnh, tại Hội thảo hôm nay, các đại biểu sẽ được nghe hơn 80 bài trình bày kết quả nghiên cứu về nhiều lĩnh vực trong khoa học môi trường của hơn 100 nhà khoa học và quản lý môi trường đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội để các đại biểu cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quản lý, thảo luận các vấn đề môi trường để tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề.

1.jpg
Ông Dương Nguyễn - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Dương Nguyễn - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đánh giá cao tinh thần làm việc không mệt mỏi của các nhà khoa học về môi trường, đã giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định sáng suốt. Ông Dương Nguyễn cho biết, thời gian qua, USAID đã hợp tác chiến lược với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cải thiện an ninh môi trường và hỗ trợ hành động tập thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chỉ tính từ 2021 đến nay, USAID đã hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố, các nhà nghiên cứu địa phương hơn 30 triệu USD để giải quyết ô nhiễm môi trường. Để duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường, USAID sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các bên liên quan ở địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam đã không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã và đang tạo áp lực lớn đối với môi trường sinh thái. Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, chất lượng môi trường một số nơi suy giảm mạnh, đặc biệt ở các khu vực tập trung nhiều hoạt động công nghiệp; hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng tại một số vùng... tác động đến đời sống sinh kế của người dân, an ninh sinh thái bị đe dọa. Những vấn đề này đã và đang cản trở việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

img_2484.jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái tự nhiên. Liên Hợp quốc cũng đã cảnh báo, các hệ sinh thái trên Trái đất đang tiếp tục suy thoái hoặc biến đổi; đa dạng sinh học đang suy giảm với tốc độ chưa từng có. Điều này đã và đang gia tăng các thách thức đối với không chỉ Việt Nam mà là thách thức không nhỏ đối với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là về biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực và nguồn nước.

“Nếu hành động chậm chễ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá để duy trì một hành tinh bền vững cho tất cả trong tương lai. Thực trạng đó buộc chúng ta phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên”, Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

img_2509.jpg
Thứ trưởng Lê Công Thành, Giáo sư Hoàng Chung Thẩm, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức và các đại biểu trao giải Dự án giảm thiểu rác thải nhựa cho các trường THPT ở Bình Định đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng

Thứ trường Lê Công Thành mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế trong Hội thảo này dành nhiều thời gian chia sẻ, trao đổi thẳng thắn những vấn đề về khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm tại Việt Nam hiện nay; đồng thời, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để cùng nhau tìm ra lời giải đáp hiệu quả, phù hợp nhất với Việt Nam trong vấn đề xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững đất nước và triển khai cam kết của Việt Nam “Giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050”.

img_2527.jpg
Ông Hoàng Văn Thức - Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng

Hội thảo ICEPORM 2024 dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc với nhiều báo cáo tham luận của các nhà khoa học có chuyên môn cao cũng như các nhà quản lý về bảo vệ môi trường có nhiều kinh nghiệm trình bày; nhiều phiên trao đổi, thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, trong đó tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường nổi cộm như ô nhiễm vi nhựa, ô nhiễm hóa chất; quan trắc môi trường; công nghệ xử lý ô nhiễm; đánh giá rủi ro sinh thái và sức khỏe con người… Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm, mong muốn được chia sẻ, nghiên cứu và áp dụng phù hợp trong thực tiễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm giải pháp cho các thách thức về môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO