Thừa Thiên Huế: Phân bổ hơn 10.000 kg lương khô cho các địa phương thiệt hại do mưa lũ

Văn Dinh| 01/11/2020 07:05

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phân bổ lương khô cho các địa phương, đơn vị để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện căn cứ số lượng lương khô được phân bổ và tình hình thực tế của các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ để hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Mưa lũ khiến Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phân bổ 10.500kg lương khô từ nguồn hỗ trợ của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế để khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương: huyện A Lưới 1000 kg lương khô; Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, Huyện Phong Điền, Huyện Quảng Điền, Huyện Phú Vang, Huyện Phú Lộc, Huyện Nam Đông 800 kg lương khô; TP. Huế 400kg lương khô và 300kg lương khô cho Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Chỉ huy cứu trợ tại Thủy điện Rào Trăng 3.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở LĐTB&XH phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng lập thủ tục giao, nhận số lượng lương khô nêu trên cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện; chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ số lượng lương khô đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và theo quy định; hoàn thành việc giao, nhận, phân bổ số lượng lương khô nêu trên đến hết ngày 05/11.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Quyết định nêu rõ, các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Chỉ huy cứu trợ tại Thủy điện Rào trăng 3 sử dụng lượng lương khô được phân bổ để sử dụng trong thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra.

Được biết, đợt mưa lũ tháng 10 này khiến Thừa Thiên Huế có ít nhất 30 người chết (12 người dân, 5 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67), vẫn còn mất tích 12 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm suốt hơn 3 tuần qua; 13 người bị thương. Hàng chục ngôi nhà sập và hư hỏng; gần 85.000 nhà dân ngập sâu. Trong khi đó bão số 9 vừa qua cũng khiến 14 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Phân bổ hơn 10.000 kg lương khô cho các địa phương thiệt hại do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO