Thông tin tiếp về những “khuất tất” trong cấp sổ đỏ ở TP Việt Trì: Sự mâu thuẫn của ông Phó chủ tịch

25/03/2014 00:00

(TN&MT) - Như Báo TM&MT đã phản ánh: Cùng trên địa bàn phường Tiên Cát, TP Việt Trì, hai hộ dân đi “tách” Giấy CNQSDĐ, nhưng hộ được, hộ không.

   
(TN&MT) - Như Báo TM&MT đã phản ánh: Cùng trên địa bàn phường Tiên Cát, TP Việt Trì, hai hộ dân đi “tách” Giấy CNQSDĐ, nhưng hộ được, hộ không. Cực chẳng đã, hộ ông Nguyễn Hữu Vỵ đã phải làm đơn gửi lên UBND tỉnh Phú Thọ để mong “công lý”. UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu UBND TP Việt Trì giải quyết sự việc. Sau đó, UBND TP Việt Trì đã có công văn báo cáo lên UBND tỉnh về việc này, cũng vẫn với lý do chưa đủ 4m “mặt tiền” nên chưa tách đối với hộ ông Vỵ, nhưng thực tế, vẫn có những hộ đã tách, mặc dù chỉ có 3,5m “mặt tiền”. Phải chăng, UBND TP Việt Trì đang “dối trên, lừa dưới”…?.
   
Trụ sở UBND TP Việt Trì
   
  Như đã phản ánh, ông Nguyễn Hữu Vỵ, sinh năm 1932, trú tại số nhà 1378, khu Minh Hà 2, phường Tiên Cát làm đơn đề nghị tách Giấy CNQSDĐ cho các con nhưng không được, ông Vỵ đã làm đơn “kêu” lên UBND tỉnh Phú Thọ. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thiều Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 4723/UBND-TD, ngày 23-11-2012 yêu cầu UBND TP Việt Trì phải giải quyết.
   
   
  Rất nhanh, ngày 06-12-2012, ông Đào Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì đã có công văn số 2474/UBND-TNMT báo cáo lên UBND tỉnh Phú Thọ. Công văn diễn giải: tháng 4-2012, hộ ông Vỵ lập hồ sơ chia tách đất cho con, cụ thể: thửa đất tách cho con Nguyễn Quốc Việt(con cả) có kích thước: 3,85m x 16,3m = 62,75m2. Thửa đất tách cho con Nguyễn Hữu Văn có kích thước 3,15m x 16,3m = 51,35 m2… Theo quy định tại điều 7, Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở như sau: “Khoản 1: Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50m2 và đảm bảo có kích thước chiều dài bề mặt và chiều sâu không nhỏ hơn 4m…”. Đối chiếu với quy định nêu trên, việc chia tách đất ở của hộ ông Vỵ có các con có kích thước bề mặt là: 3,85m và 3,15m nhỏ hơn 4,0m và diện tích đất ở còn lại của ông là 34,1m2 nhỏ hơn 50m2, không đảm bảo kích thước, diện tích đất ở tối thiểu của thửa đất theo quy định của UBND tỉnh Phú Thọ nên không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vỵ và hai con của ông.
   
   
  Báo cáo lên UBND tỉnh Phú Thọ như vậy nhưng ngày 27-9-2013, cũng chính ông Đào Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì đã ký tách Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Vũ Văn Bảo, trú tại phố Sông Thao, phường Tiên Cát cho hai con trai của ông Bảo là các anh: Vũ Xuân Đại và Vũ Long Vỹ (Việt). “Mặt tiền” chỉ có: 3,5m, theo quyết định số 8732, tờ bản đồ số 2, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang các số: 155571 và 155572.
   
  Vậy dư luận đặt ra: Có phải chính ông Đào Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì đang “đạp” lên các quy định của UBND ỉnh Phú Thọ không?. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những sai phạm trong quản lý đất đai tại địa phương này.
   
  Bài & ảnh: Hà Nhật Lam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin tiếp về những “khuất tất” trong cấp sổ đỏ ở TP Việt Trì: Sự mâu thuẫn của ông Phó chủ tịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO