Thanh Hóa: Rác “bức tử” rừng ngập mặn ven biển

29/03/2018 18:57

(TN&MT) - Năm 2014 - 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (chủ đầu tư) triển khai trồng mới, bảo vệ và phát triển 300ha rừng ngập mặn tại các xã Đa Lộc,...

(TN&MT) - Năm 2014 - 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (chủ đầu tư) triển khai trồng mới, bảo vệ và phát triển 300ha rừng ngập mặn tại các xã Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Đến nay, nhiều diện tích rừng ngập mặn đang bị rác “bủa vây”, điều này đã khiến nhiều cánh rừng bị chết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phồng chống bão lũ của địa phương.

Một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại:
Hầu hết cây đều bị rác quấn quanh.
Hầu hết cây đều bị rác quấn quanh
Rác thải chủ yếu là túi nilon, đây được xem là nguyên nhân dẫn tới việc cây chết.
Rác thải chủ yếu là túi nilon, đây được xem là nguyên nhân dẫn tới việc cây chết
Bề mặt của cát được phủ kín bởi rác.
Bề mặt của cát được phủ kín bởi rác
Cách rừng ngập mặn chừng 25m rác được xếp thành đống, đợi sống biển cuốn đi.
Cách rừng ngập mặn chừng 25m rác được xếp thành đống, đợi sống biển cuốn đi
Một phần rác thải được chở từ những chiếc xe tải như thế này.
Một phần rác thải được chở từ những chiếc xe tải như thế này
Đễ dàng nhận thấy rác còn nhiều hơn lá của cây.
Đễ dàng nhận thấy rác còn nhiều hơn lá của cây
Nếu như rác thải không được xử lý thì tình trạng cây chết hàng loạt là điều đương nhiên.
Nếu như rác thải không được xử lý thì tình trạng cây chết hàng loạt là điều đương nhiên
Rác thải nhiều vô kể ven bờ vẫn chưa được xử lý.
Rác thải nhiều vô kể ven bờ vẫn chưa được xử lý
Bia đá kêu gọi toàn dân bảo vệ rừng phòng hộ trở nên vô ích.
Bia đá kêu gọi toàn dân bảo vệ rừng phòng hộ trở nên vô ích
Biển cấm…chỉ mang tính chất minh họa.
Biển cấm…chỉ mang tính chất minh họa
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Rác “bức tử” rừng ngập mặn ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO