Sơn La: Cháy rừng liên tiếp, thiệt hại hơn 15 ha rừng

20/03/2015 00:00

(TN&MT) - Tính từ đầu tháng 3 tới nay, đã có 5 vụ cháy rừng trên địa bàn TP Sơn La, gây thiệt hại hơn 15 ha rừng.

(TN&MT) - Trong ngày 17/3, 3 vụ cháy rừng với quy mô lớn đã xảy ra, vượt quá tầm kiểm soát của các xã, phường. Tính từ đầu tháng 3 tới nay, đã có 5 vụ cháy rừng trên địa bàn TP Sơn La, gây thiệt hại hơn 15 ha rừng.
 
Ông Lê Trần Phú, Hạt phó Hạt kiểm lâm TP Sơn La cho biết, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều ngày không có mưa, nắng nóng khô hanh kéo dài nên việc phòng cháy chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Tính riêng ngày 17/3, vụ cháy rừng thứ nhất xảy ra từ 15h30, xuất phát từ Pom Thẩm trạng thuộc bản Bó, phường Chiềng An, cháy lan sang bản Cá, bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm. Đến 5h30 sáng 18/3, đám cháy mới được khống chế.
 
Được biết, UBND Phường Chiềng An đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, nhân dân xã dập lửa, nhưng do trời tối, địa hình dốc đá trơn trượt cộng với thảm thực vật dày kèm theo nắng nóng, gió to, khiến ngọn lửa bốc cao, lực lượng chữa cháy không tiếp cận được đám cháy. Đường băng cản lửa đã được lập nhằm khống chế đám cháy, nhưng tốc độ lửa lan tràn quá nhanh nên đám cháy đã vượt đường băng, cháy sang bản Phiêng Ngùa. Nguyên nhân cháy được xác định là do người dân bản Bó đốt nương không đúng quy định, cháy lan vào rừng. Qua đo đạc, diện tích thiệt hại vào khoảng 2,3 ha rừng.
 
 
 
 
Vụ cháy thứ 2 xảy ra từ 13h chiều 17/3 tại bản Ái, xã Chiềng Xôm, kéo dài tới 6h sáng ngày 18/3, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Qua tính toán sơ bộ, diện tích thiệt hại vào khoảng 12ha. Vụ cháy thứ 3 diễn ra hồi 17h20 chiều 17/3 tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, đến khoảng 2h sáng ngày 18/3 mới được khống chế hoàn toàn. Diện tích thiệt hại khoảng 3 ha. Nguyên nhân và thủ phạm gây cháy vẫn chưa được xác định. 
 
Ông Nguyễn Hạnh Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP cho biết, đây đang là thời gian cao điểm mùa cháy rừng trên địa bàn Sơn La nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng càng trở nên cấp thiết. Trước đó, chiều 3/3, tại bản Giáng, xã Chiềng Đen, đã xảy ra cháy rừng gây thiệt hại 0,7 ha. Ngày 4/3, tại bản Bôm Nam, xã Chiềng Đen, cháy rừng gây thiệt hại 0,2 ha. Đến nay, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân 2 vụ cháy trên.
 
Thời gian tới, UBND TP chỉ đạo, các xã phường trên địa bàn TP tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, sẵn sàng lực lượng cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ tự ý vào rừng, không được phá rừng, không đốt nương làm rẫy vào thời gian nắng nóng, gió to và tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, đặc biệt những khu vực trong và gần rừng.
 
Nguyễn Nga
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Cháy rừng liên tiếp, thiệt hại hơn 15 ha rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO