Phú Yên: Một người bị đè chết dưới hầm vàng

29/12/2013 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/12, người nhà mới đưa thi thể ông Trần Ngọc Luân về quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình an táng.

   
(TN&MT) - Ngày 29/12, người nhà mới đưa thi thể ông Trần Ngọc Luân (39 tuổi, trú ở thị trấn Củng Sơn, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên) về quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình an táng. 
   
Núi Hòn O, nơi xảy ra tai nạn
   
  Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 28/12, trong lúc đang đào đãi vàng ở dưới ngách đường hầm có độ sâu hơn 4m tại núi Hòn O, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, ông Luân bị hàng chục mét khối đất đá đổ sập bất ngờ, đè chết. Hơn 10 giờ đồng hồ sau đó, những người cùng làm vàng mới đưa được thi thể ông Luân lên khỏi mặt đất.
   
  Nhiều năm qua, tình trạng lén lút đào đãi vàng trái phép liên tục diễn ra tại huyện miền núi của tỉnh Phú Yên. Mỗi khi gặp sự cố, những người đãi vàng thường tự giải quyết hậu quả, không thông báo chính quyền sở tại.
   
            Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Một người bị đè chết dưới hầm vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO