Phú Yên: Chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng, thủ kho xăng dầu bị điều tra

09/02/2015 00:00

(TN&MT) - Do HTX Hòa Mỹ Đông buông lỏng quản lý, để ông Hiếu chiếm đoạt 1.482.698.220 đồng. Sau đó, ông Hiếu đã nộp lại 16.970.000 đồng.

   
(TN&MT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, đã thống nhất với các cơ quan chức năng đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm sát, xử lý vụ ông Nguyễn Chí Hiếu, Tổ trưởng Tổ xăng dầu, kiêm thủ kho, nhân viên bán xăng dầu của HTX Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
   
  Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, ngày 1/1/2012, HTX Hòa Mỹ Đông ký hợp đồng với ông Hiếu giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ xăng dầu, kiêm thủ kho, nhân viên bán xăng dầu. Tuy nhiên, do HTX Hòa Mỹ Đông buông lỏng quản lý, để ông Hiếu chiếm đoạt 1.482.698.220 đồng. Sau đó, ông Hiếu đã nộp lại 16.970.000 đồng.
   
Phương Nam
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng, thủ kho xăng dầu bị điều tra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO