Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

26/07/2016 00:00

(TN&MT) - Với 485/489 đại biểu đồng ý bằng 98,18% tổng số Đại biểu Quốc hội, chiều 26/7, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước chiều 26/7. Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước chiều 26/7. Ảnh: chinhphu.vn

Thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Tổng số phiếu phát ra là 489 phiếu và thu vào 489 phiếu. Số phiếu hợp lệ là phiếu 489, 0 phiếu không hợp lệ. Số phiếu đồng ý 485 bằng 98,18% tổng số Đại biểu.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử chức danh Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021", Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ngay sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bước lên bục tuyên thệ. Toàn bộ đoàn chủ tịch và các đại biểu Quốc hội đã đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu trước sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, ông sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng phát biểu: "Đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Việt Nam cần phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, vì lợi ích quốc gia dân tộc, để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế. Hiện nay,Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng quy mô nền kinh tế chỉ đứng thứ 48 và GDP đầu người xếp thứ 133. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều để rút ngắn khoảng cách với thế giới. Phát triển tốc độ cao hơn còn là yêu cầu cấp bách để đối phó với nguy cơ “chưa giàu đã già”, khi giai đoạn dân số vàng sẽ chấm dứt trong khoảng 10 năm tới.

Để phát triển nhanh và bền vững, theo Thủ tướng phải tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư. Muốn vậy, phải đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ. Đặc biệt phải bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển; quyết không vì phát triển mà hủy hoại môi trường. Thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề chưa từng có thời gian vừa qua đòi hỏi chúng ta phải chủ động hơn nữa trước những thách thức lớn của biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh và ngày càng khốc liệt.

“Phải bảo đảm các nguồn lực tiềm năng được sử dụng có hiệu quả. Thị trường vốn, đất đai, tài nguyên cần phải được phát triển lành mạnh, không để cho các nhóm lợi ích thao túng…” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhận định sự kiện Formosa cũng là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Chúng ta quyết không để tái diễn. Phải rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ. Cũng do chính sách tiếp nhận đầu tư nước ngoài chưa tốt và tình trạng các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có nhiều bất cập nên khu vực đầu tư nước ngoài phát triển mạnh trong khi khu vực trong nước còn yếu.

“Thời gian tới, chúng ta phải cải thiện tình trạng này; tăng cường hợp tác liên kết hai khu vực trong một nền kinh tế quốc dân thống nhất. Phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thành công tại thị trường trong nước và cả quốc tế...” – Thủ tướng nói.

Với cương vị là người đứng đầu Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Thủ tướng nhấn mạnh ông sẽ cùng tập thể Chính phủ kế thừa và phát huy những thành tựu của 30 năm đổi mới; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi; khắc phục hạn chế, yếu kém; vượt qua khó khăn thách thức; nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới và tạo điều kiện để tiếp tục phát triển bền vững trong một tương lai xa hơn…

Tóm tắt quá trình công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Từ năm 1973 - 1978: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Bí thư chi đoàn.

Từ năm 1978 - 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1980 - 1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng; rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Từ năm 1993 - 1996: Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

Từ năm 1997 - 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6.

Từ năm 2001 - 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 - 2004); Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

Từ năm 2004 - 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004 - 2009); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 3/2006 - 5.2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2006 – 8/2007: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

Tháng 8/2007: Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 07/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trở thành Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Báo điện tửbaotainguyenmoitruong.vnsẽ tiếp tục chuyển tải đến bạn đọc những thông tin mới nhất của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV trong các bản tin tiếp theo.

Hải Ngọc - Châu Tuấn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO