Nghệ An: Uống rượu ngâm rễ cây, 1 người chết, 1 người nguy kịch

09/07/2018 16:23

(TN&MT) - Dùng bình rượu ngâm rễ cây mới đào trong rừng về ngâm để mời bạn uống tại nhà nhưng không may bị ngộ độc khiến chủ nhà chết trên đường đi cấp cứu còn người khách thì đang nguy kịch.

Sự việc trên được ông Lang Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính xác nhận chiều ngày 9/7. Theo đó, vào tối ngày 8/7, anh Vi Văn Dần (SN 1986) và anh Vi Văn Sơn (SN 1985), cùng trú tại bản Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu cùng nhau uống rượu tại gia đình anh Dần.

Khi đang uống rượu ngâm với rễ cây rừng tại nhà thì cả 2 người đều có biểu hiện lạ nghi bị ngộ độc. Phát hiện sự việc, vợ anh Dần và hàng xóm đã nhanh chóng đưa 2 anh này đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Dần đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Riêng anh Sơn được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu và sau đó phải chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện

Được biết, trước đó 3 ngày, anh Dần cùng vợ lên rừng hái măng và lấy rễ cây rừng về ngâm rượu uống. Khi có bạn đến chơi và đưa bình rượu ra uống thì xảy ra việc đau lòng.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng và Công an huyện Qùy Châu đã có mặt tại hiện trường và tiến hành niêm phong, thu giữ bình rượu ngâm rễ cây rừng để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào ngày 12/3/2018, tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch. Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã kết luận vụ việc do nạn nhân lấy nhầm rễ lá ngón về ngâm rượu uống dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Uống rượu ngâm rễ cây, 1 người chết, 1 người nguy kịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO