New Zealand: Hàng trăm con cá voi hoa tiêu tiếp tục bị mắc kẹt nhưng có thể bơi ra biển

12/02/2017 00:00

(TN&MT) - Cơ quan bảo tồn New Zealand cho biết có thêm 240 con cá voi hoa tiêu mắc kẹt trên bờ biển vào ngày 11/2, nâng tổng số cá voi gặp nạn lên 650.

(TN&MT) - Cơ quan bảo tồn New Zealand cho biết có thêm 240 con cá voi hoa tiêu mắc kẹt trên bờ biển vào ngày 11/2, nâng tổng số cá voi gặp nạn lên 650, chỉ vài giờ sau khi lực lượng cứu hộ cố gắng đưa 100 con cá voi còn sống từ đợt mắc cạn hôm 9/2 ra biển.
 
"Chúng tôi phát hiện 240 con cá voi mắc cạn vào buổi chiều 11/2. Chúng tôi sợ rằng chúng sẽ chết vào sáng nay. Tuy nhiên, chúng đã tự bơi ra biển nhờ đợt thủy triều cao đêm qua" - Herb Christophers, phát ngôn viên của Cơ quan bảo tồn New Zealand cho biết.
 
Đây là đợt cá voi lớn thứ hai bị mắc cạn trong những ngày gần đây tại Vịnh Golden, nằm ở đầu phía Tây Bắc của đảo Nam, New Zealand.
 
Các tình nguyện viên chăm sóc một con cá voi hoa tiêu bị mắc kẹt ở Vịnh Golden, phía đầu đảo Nam của New Zealand vào ngày 12/2/2017. Ảnh: REUTERS / Anthony Phelps
Các tình nguyện viên chăm sóc một con cá voi hoa tiêu bị mắc kẹt ở Vịnh Golden, phía đầu đảo Nam của New Zealand vào ngày 12/2/2017. Ảnh: REUTERS / Anthony Phelps
Trước đó, vào tối ngày 9/2, một nhân viên bảo tồn phát hiện có khoảng 400 con cá voi dạt vào bờ. Hàng trăm tình nguyện viên đã phải dành cả ngày để đổ nước lên những con cá voi mắc cạn nhằm giữ ẩm cho chúng, trong khi chờ đợi thủy triều lên cao đưa chúng trở về biển.
 
Nhưng hầu hết những con cá voi đó đã chết. Herb Christophers cho hay các nhà chức trách sẽ phải sớm dọn xác chúng.
 
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cá voi mắc cạn trên Vịnh Golden nhưng nguyên nhân chính xác chưa được công bố.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ BBC & Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand: Hàng trăm con cá voi hoa tiêu tiếp tục bị mắc kẹt nhưng có thể bơi ra biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO