Lào Cai: Tiêu hủy nhiều kg chân gà và cá tầm đông lạnh không rõ nguồn gốc

11/04/2018 19:12

(TN&MT) - Thông tin nhận được từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, từ 6 - 8/4, tỉnh Lào Cai đã bắt và tiêu hủy nhiều kg chân gà, cá tầm đông lạnh và gà cay không...

(TN&MT) - Thông tin nhận được từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, từ 6- 8/4, tỉnh Lào Cai đã bắt và tiêu hủy nhiều kg chân gà, cá tầm đông lạnh và gà cay không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tiên hành tiêu hủy số cá tầm đông lạnh, gà cay và số chân gà không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tiên hành tiêu hủy số cá tầm đông lạnh, gà cay và số chân gà không rõ nguồn gốc.
Cụ thể, vào khoảng 23h45 ngày 8/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP Lào Cai khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Hoàng Diệu phường Phố Mới, TP Lào Cai đã kiểm tra phát hiện trên thùng hàng xe ô tô BKS 24C-011.03 có 3.500 kg chân gà đông lạnh.
 
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Huân (sinh năm 1988) trú tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ.
 
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, chủ lô hàng là Nguyễn Hùng Bảo (sinh năm 1980) khai nhận đã thuê Huân chở số chân gà trên cho 1 người Trung Quốc từ khu công nghiệp Kim Thành (TP Lào Cai) sang Trung Quốc, khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
 
Đội Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đồng thời tiêu hủy số chân gà đông lạnh kể trên ngay trong ngày 9/4 để tránh gây ô nhiễm môi trường.
 
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tiên hành tiêu hủy số cá tầm đông lạnh, gà cay và số chân gà không rõ nguồn gốc.

Trước đó ngày 6/4, tại khu vực xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Đội quản lý thị trường số 5 phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển hàng lậu. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ hàng và chạy trốn.
 
Kiểm tra lô hàng đội quản lý thị trường số 5 đã phát hiện 2 tạ cá tầm đông lạnh trị giá khoảng 44 triệu đồng; cùng thời gian này tại đường 19/5 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng lực lượng chức năng cũng phát hiện 2.500 gói gà cay do Trung Quốc sản xuất không có chủ hàng trị giá hơn 8 triệu đồng. Tổng các lô hàng bắt giữ trị giá hơn 52 triệu đồng.
 
Toàn bộ số hàng trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc do các đối tượng mua bên Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam tiêu thu. Các mặt hàng này đều được tẩm ướp hóa chất cấm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người và pháp luật nghiêm cấm vì vậy khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng buôn lậu đều bỏ hàng hóa không nhận.
 
Đội quản lý thị trường số 5 huyện Bảo Thắng đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy toàn bộ 2 lô hàng trên theo đúng trình tự của pháp luật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Tiêu hủy nhiều kg chân gà và cá tầm đông lạnh không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO