Lào Cai: Hàng chục thuyền máy cỡ lớn chở hàng hóa bị lũ sông Hồng cuốn trôi

23/07/2017 00:00

(TN&MT) - Ít nhất có hơn 20 chiếc thuyền máy cỡ lớn có trọng tải hàng chục tấn chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu  trên sông Hồng và sông Nậm Thi ở tỉnh biên giới  Lào Cai đã bị nước lũ sông Hồng cuốn trôi về xuôi trong ngày 21/7 do lũ sông rất lớn từ phía Trung Quốc đổ về.

Do nước lũ sông Hồng lên cao và dòng nước lũ chảy xiết nên khi nhìn thấy nhiều chiếc thuyền máy cỡ lớn trôi tự do ở khu vực cầu Cốc Lếu ( thành phố Lào Cai) chiều ngày 21/7 nhiều người chỉ biết đứng trên bờ xem tỏ ý luyến tiếc nhưng biết làm sao được.

Những chiếc thuyền bị lũ sông Hồng cuốn trôi ngày 21/7 đã được tìm thấy ở thành phố Lào Cai và đưa trở về bến Km O Bản Vược ( huyện Bát Xát) trưa ngày 22/7.
Những chiếc thuyền bị lũ sông Hồng cuốn trôi ngày 21/7 đã được tìm thấy ở thành phố Lào Cai và đưa trở về bến Km O Bản Vược ( huyện Bát Xát) trưa ngày 22/7.

Một số người dân thạo bơi lội và có thuyền máy cỡ lớn ở khu vực Tân Lập, phường Bắc Cường ( thành phố Lào Cai) đã lao ra giữa dòng sông Hồng tìm mọi cách kéo thuyền bị trôi vào bờ, đến tối cùng ngày 21/7 họ đã đưa thành công vào bờ an toàn 7 chiếc thuyền sắt trả lại cho chủ thuyền đi tìm.

Không rõ tiền công của chủ thuyền phải trả cho người cứu hộ thuyền máy cỡ lớn bị trôi lạc năm nay là bao nhiêu một chiếc, nhưng ít nhất cũng phải trên dưới 20 triệu đồng/ chiếc vì năm trước họ đã phải trả 15 triệu đồng/ chiếc.  

Những chiếc thuyền bị lũ sông Hồng cuốn trôi ngày 21/7 đã được tìm thấy ở thành phố Lào Cai và đưa trở về bến Km O Bản Vược ( huyện Bát Xát) trưa ngày 22/7.
Những chiếc thuyền bị lũ sông Hồng cuốn trôi ngày 21/7 đã được tìm thấy ở thành phố Lào Cai và đưa trở về bến Km O Bản Vược ( huyện Bát Xát) trưa ngày 22/7.

Chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại do mưa lũ lớn đang xẩy ra trên địa bàn một số địa phương của tỉnh Lào Cai, nhất là ở khu vực ven sông Hồng và sông Chảy bị lũ lớn nhất tính từ đầu mùa mưa 2017 tới nay.

 Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết hiện nay rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Lào Cai đang suy yếu, khiến mưa ở các khu vực trong tỉnh giảm dần.

Gần một chục chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hồng được người dân khu vực Tân Lập, phường Bắc Cường ( thành phố Lào Cai) cứu hộ đưa vào bờ tập kết an toàn chiều tối ngày 21/7.
Gần một chục chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hồng được người dân khu vực Tân Lập, phường Bắc Cường ( thành phố Lào Cai) cứu hộ đưa vào bờ tập kết an toàn chiều tối ngày 21/7.

Đêm qua (21/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tuy nhiên, lượng mưa giảm nhiều so với ngày hôm trước, chỉ còn xã Mường Hum (Bát Xát) xuất hiện mưa to cục bộ với lượng 67,4 mm.

Do biết nước lũ lớn trên sông Hồng sẽ đổ về nên những chiếc thuyền sắt này được chủ nhân ở thành phố Lào Cai  neo đậu cẩn thận vì thế luôn đảm bảo an toàn.
Do biết nước lũ lớn trên sông Hồng sẽ đổ về nên những chiếc thuyền sắt này được chủ nhân ở thành phố Lào Cai neo đậu cẩn thận vì thế luôn đảm bảo an toàn.

Lượng mưa giảm khiến lũ trên sông Hồng và sông Chảy có chiều hướng hạ, lúc 7 giờ ngày hôm nay 22/7, quan trắc được mực nước lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai xuống mức 80,95 m ,trên báo động 1 là 0,95 m.

Dự báo, ngày 23/7, đêm về sáng vùng núi có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, tiết trời nóng bức trở lại.

                       Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Hàng chục thuyền máy cỡ lớn chở hàng hóa bị lũ sông Hồng cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO