Kon Tum: Xuất hiện 3 ổ dịch cúm H5N1

11/02/2014 00:00

(TN&MT) - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường online, diễn biến của dịch cúm gia cầm tại Kon Tum rất nguy hại.

   
(TN&MT) - Ngày 11/2, Trạm thú y thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và chính quyền phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) cùng gia đình ông Phan Thanh Long, ngụ tại tổ dân phố 4, phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) đã tiến hành tiêu hủy hơn 100 con gà còn lại sau khi chính thức nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1 từ Trung tâm thú y vùng IV Đà Nẵng.  
           
  Trước đó, vào ngày 6/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ), ông Long phát hiện có hơn 360 con gà (trên tổng đàn gần 600 con) của gia đình mình bị ốm và chết. Đến ngày 9 và 10/2, gà bắt đầu chết hàng loạt. Gia đình đã báo với cơ quan thú y và chính quyền phường Ngô Mây đến lấy mẫu gửi đi Trung tâm thú y vùng IV Đà Nẵng kiểm tra.
   
  Chính quyền phường Ngô Mây hiện đang phối hợp với cơ quan thú y thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu trùng khử độc chuồng trại, đồng thời tiến hành kiểm tra, khuyến cáo với người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn đi kiểm tra các khu vực lân cận tìm ổ dịch để có biện pháp kịp thời... Đây là ổ dịch cúm A/H5N1 thứ 3 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sau địa bàn phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum) và xã Đăk Xú (huyện biên giới Ngọc Hồi).  
   
  Trước đó, trong ngày 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum tiếp tục phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1 tại 2 hộ chăn nuôi ở thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi), làm hơn 3.700 con gia cầm bị ốm, chết.
   
  Ngoài ra, theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum, ngày 9/2, tại Công ty 78 (thuộc Binh đoàn 15) ở xã Mô Rai, huyện biên giới Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) có 341 con gà và 646 con vịt bị ốm và chết, có biểu hiện nghi ngờ mắc cúm A/H5N1 trên tổng đàn hơn 2.000 con. Hiện Chi cục đã gửi mẫu xét nghiệm và chờ kết quả.
   
  Cũng trong ngày 11/2, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum đã có Tờ trình lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành công điện khẩn phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1.
   
  Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường online, diễn biến của dịch cúm gia cầm tại Kon Tum rất nguy hại. Bởi địa bàn xảy ra dịch cúm A/H5N1 trong những ngày sau Tết nằm gần Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (giáp biên với vùng Đông Bắc Campuchia) và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giáp biên với vùng Nam Lào), có lượng người thông thương, đi lại với nhau dày đặc, thường xuyên…
   
                                                                                                Thục Vy
                                                                    
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Xuất hiện 3 ổ dịch cúm H5N1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO