Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

07/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 4/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Hồ Quyết Thắng, sinh năm 1975.

   
(TN&MT) - Ngày 4/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Hồ Quyết Thắng, sinh năm 1975, ĐKTT phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.
   
Ban quản lý dự án trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang
   
  Theo thông tin ban đầu vào năm 2004, Lê Ngọc Hoan, Trần Anh Dũng, Lê Hoàng Tuấn, Vũ Hồng Hà có mua 5.200m2 đất của ông Nguyễn Văn Tám và nhờ Hồ Quyết Thắng làm thủ tục chuyển tên trên GCNQSDĐ. Ngày 13/11/2004, thay vì làm thủ tục chuyển tên cho anh Dũng, Tuấn, Hà, Hoàn thì Thắng lại tự ý giả chữ ký của ông Nguyễn Văn Tám chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5.200m2 này lại cho Đinh Thành Kết, Lê Văn, Đồng Quang Dần, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Duy Minh, Lương Thị Chính và Nguyễn Thị Miện là mẹ ruột của Thắng.
   
  Khoảng năm 2010, Thắng mua lại 1.300m2 đất của Lê Ngọc Hoan với giá 55.000.000đ. Từ năm 2005 đến nay Dũng, Tuấn, Hà nhiều lần gặp Thắng yêu cầu chuyển nhượng lại mỗi người 1.300m2 đất, Thắng hứa nhiều lần nhưng không thực hiện, đến nay Thắng chưa trả cho Dũng, Tuấn, Hà (mỗi người 1.300m2).
   
  Ngoài ra, năm 2009, Hồ Quyết Thắng tiếp tục tự ký tên (giả chữ ký của Lê Hoàng Tuấn) chuyển nhượng đất cho Huỳnh Kim Bích 53,1m2 và 90m2 (do anh Lê Hoàng Tuấn đứng tên trong GCNQSDĐ), theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 24/4/2009 của UBND phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang không thông qua Tuấn và chiếm đoạt số tiền 350.000.000đ. Khi biết đất của mình bị Thắng bán, Tuấn nhiều lần hỏi Thắng để lấy lại tiền thì Thắng hứa trả lại nhưng đến nay chưa trả.
   
  Tất cả các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất do Hồ Quyết Thắng giả chữ ký của ông Nguyễn Văn Tám, Lê Hoàng Tuấn để ký chuyển nhượng cho người khác đều được UBND phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xác nhận, chứng thực và được giám định, kết luận là các chữ ký giả (Hồ Quyết Thắng giả chữ ký của ông Nguyễn Văn Tám, anh Lê Hoàng Tuấn).
   
  Ngày 10/6/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định trưng cầu định giá tài sản 3 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 3.900m2 và Hội đồng định giá tài sản tỉnh Hậu Giang định giá là 85.000đ/m2. Như vậy, Hồ Quyết Thắng đã giả chữ ký bán đất cho người khác 3.900m2 với giá 85.000đ/m2 để chiếm đoạt số tiền 331.500.000đ và bán phần đất của Lê Hoàng Tuấn với giá 350.000.000đ, tổng số tiền Thắng lừa đảo để chiếm đoạt là 681.500.000đ.
   
Tin & ảnh:Lê Hùng
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO