Kết luận nguyên nhân nhiều vụ cháy lớn trên địa bàn TP.HCM

12/07/2015 00:00

(TN&MT) – Đó là thông tin được Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM – cho biết tại cuộc họp báo định kỳ thông tin tình hình cháy...

 

(TN&MT) – Đó là thông tin được Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM – cho biết tại cuộc họp báo định kỳ thông tin tình hình cháy nổ trong 6 tháng đầu năm 2015 mới đây. Vi phạm các quy định trong sử dụng điện là nguyên nhân chính gây nên các vụ hỏa hoạn lớn trên địa bàn TP.HCM.

Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy tại tại Karaoke News (địa chỉ 108, Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) gây thiệt hại là 1 người chết, 1150 m2 của 8 căn nhà liền kề bị cháy. Vụ cháy tại Cơ sở chế biến nệm mút Nam Lợi Hưng (đường Bình Long, quận Tân Phú) gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng, 480 m2 nhà, xưởng bị thêu rụi. 2 vụ cháy này nguyên nhân bắt nguồn từ chập điện. Hiện cơ quan chức năng cũng đang điều tra nguyên nhân cháy của các vụ cháy khác như: Vụ cháy tại Cty Quốc tế Hoằng Việt (Khu chế xuất Tân Thuận), Cty Việt Nam Sam Ho (huyện Củ Chi) và vụ cháy tại đường Lò Siêu (quận 11). Đây là các vụ cháy lớn khiến 5 người thương vong, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Đại tá Lê Tấn Bửu cho rằng nguyên nhân cháy thường do “vi phạm các quy định trong sử dụng điện”
Đại tá Lê Tấn Bửu cho rằng nguyên nhân cháy thường do “vi phạm các quy định trong sử dụng điện”

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TPHCM xảy ra 330 vụ cháy, giảm 46 vụ (12,23%) so với cùng kỳ, làm chết 3 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 335 tỉ đồng (43 vụ chưa thống kê được thiệt hại). Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp xử lý 164/330 vụ, số vụ còn lại được lực lượng PCCC tại chỗ tự dập tắt. 7 vụ tự đốt gây cháy, làm 3 người chết, bị thương 6 người. Quận 1 và nhà dân với 165/330 vụ. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do vi phạm các quy định trong sử dụng điện (chiếm tỷ lệ 79,29%). Ngoài ra trên địa bàn cũng xảy ra 4 vụ nổ làm chết 2 người, bị thương 9 người. Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng  tiếp nhận cứu nạn cứu hộ 74 vụ, cứu được 38 người, tìm được và bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình 23 thi thể.

Theo  Đại tá Lê Tấn Bửu, tình hình cháy nổ trên địa bàn Thành phố hiện vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, tuy số vụ cháy giảm nhưng các vụ cháy lớn, gây thiệt hại cao vẫn còn. Để khắc phục tình trạng này, Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm PCCC một cách “bài bản” hơn cho lực lượng PCCC tại chỗ và người dân (chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh…), tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về PCCC.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về công tác tham mưu cho các cấp chính quyền trong lĩnh vực PCCC. Đại tá Lê Bửu cho biết: Xác định công tác tham mưu là quan trọng, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã chủ động kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức các hoạt động và triển khai các giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn, tham mưu để TP tổ chức thành công các Hội nghị Tổng kết việc thực hiện chỉ thị của Chính phủ về công tác PCCC…

Trong những tháng cuối năm 2015, theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, ngoài công việc tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cấp, Cảnh sát PCCC sẽ tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ sẳn sang ứng phó với tình hình cháy, nổ, cứu nạn… Trong công tác đầu tư, xây dựng, Cảnh sát PCCC sẽ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xác định và hoàn tất các thủ tục bố trí đất cho Phòng Cảnh sát PCCC quận 10, Bệnh xá Cảnh sát PCCC, Phòng cứu nạn - cứu hộ và các Đội PCCC khu vực theo dự án đã quy hoạch…

Bài & ảnh: Tân Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết luận nguyên nhân nhiều vụ cháy lớn trên địa bàn TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO