Hà Tĩnh: Xét xử đối tượng bắt, giữ công an phản đối xây dựng công viên Vĩnh Hằng

25/09/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 25/9, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử các bị cáo: Nguyễn Châu (55 tuổi), Nguyễn Đình Bá (24...

(TN&MT) - Ngày 25/9, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử các bị cáo: Nguyễn Châu (55 tuổi), Nguyễn Đình Bá (24 tuổi) đều trú ở xã Bắc Sơn về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật"; Dương Hữu Tình (39 tuổi, trú ở xã Bắc Sơn và Lê Văn Tình (27 tuổi, trú ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc phản đối chủ trương của tỉnh xây dựng công viên Vĩnh Hằng.
   
  Theo đó, khi 4 chiến sĩ công an thực hiện lệnh bắt đối với Trương Văn Trường (nguyên là trưởng thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng thì các đối tượng nêu trên đã hò hét, kích động hàng trăm người dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vây bắt, đánh đập công an.
   
 Các đối tượng nhận tội trước vành móng ngựa
    
   
  Theo cáo trạng của VKSND huyện Thạch Hà, liên quan tới việc hàng trăm người dân phản đối chủ trương xây dựng công viên Vĩnh Hằng ở xã Bắc Sơn dẫn tới nhiều hành vi quá khích, chống đối chính quyền, thực hiện nhiệm vụ của công an tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 12 ngày 10/4, tổ công tác gồm 4 chiến sĩ: anh Đặng Văn Ngọc, anh Đoàn Xuân Vũ (Công an huyện Thạch Hà), anh Trần Thế Chung và anh Trần Thế Chung (Công an tỉnh) thi hành lệnh bắt bị can đối với Trương Văn Trường (SN 1984) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
   
  Tuy nhiên, khi công an đọc lệnh bắt, đối tượng Trường chống đối quyết liệt. Người nhà của Trường cũng cản trở tổ công tác, hô hào người dân xung quanh biết và đến rất đông ngăn cản không cho công an dẫn giải đối tượng Trường đi; lợi dụng lúc hỗn loạn, một số đối tượng đã giật, xé lệnh bắt bị can.
   
  Sau đó, những đối tượng gồm:  Nguyễn Đình Bá cùng với Trương Thị Sinh và Nguyễn Châu kích động hàng trăm người dân quá khích bắt nhốt các chiến sĩ công an vào khu vực nhà bếp của Trường. Riêng Lê Văn Tình và Dương Hữu Tình khi thấy sự việc như vậy hô hào, xúi giục, kích động người dân, một số đối tượng quá khích còn chửi bới, đánh đập các chiến sĩ công an. Chỉ đến khoảng 16h30 cùng ngày,  khi công an huyện Thạch Hà phối hợp với phòng PC65 Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động gần 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường thì bốn chiến sỹ công an bị bắt mới được giải cứu và sau đó được lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện cấp cứu.
   
  Qua kết luận giám định pháp y, anh Lê Thái Hà bị tổn hại sức khỏe 12%, anh Đặng Văn Ngọc bị tổn hại sức khỏe 15%, anh Trần Thế Chung bị tổn hại sức khỏe 11%. Riêng anh Đoàn Xuân Vũ từ chối giám định thương tích.
   
  Theo Cơ quan điều tra, gây ra vụ bắt giữ người trái luật này Trương Công Giáp là đối tượng giữ vai trò chính. Tuy nhiên, vì bị cáo Trương Công Giáp đã tử vong trong trại giam vì bệnh tật nên đã đình chỉ điều tra đối với bị can này; đối tượng Trương Thị Sinh sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
   
  Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết liên quan, TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt Nguyễn Đình Bá 30 tháng tù, Nguyễn Châu 27 tháng tù, Lê Văn Tình và Dương Hữu Tình mỗi người lãnh 24 tháng tù.
   
  Như Báo TN&MT đưa tin trước đó, liên quan đến vụ án phản đối chủ trương của tỉnh xây dựng công viên Vĩnh Hằng, trước đó TAND huyện Thạch Hà cũng đã đưa ra xét xử 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
   
  Tin và ảnh: Đức Cảnh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xét xử đối tượng bắt, giữ công an phản đối xây dựng công viên Vĩnh Hằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO