Gia Lai: Bắt vụ khai thác cát trái phép trên sông Sê San

13/06/2014 00:00

(TN&MT) - Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xà lan khai thác cát cùng 2 tàu chở cát trên sông (khoảng hơn 60 m3 cát)...

   
(TN&MT) - Ngày 13/6, Trạm Kiểm soát liên ngành đường sông Sê San 4 (tỉnh Kon Tum) phối hợp với đoàn liên ngành huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phát hiện và bắt quả tang xà lan khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Sê San (thuộc vùng biên giới giáp Campuchia).
   
  Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xà lan khai thác cát cùng 2 tàu chở cát trên sông (khoảng hơn 60 m3 cát) do các đối tượng Trương Ngọc Toàn (31 tuổi), Trương Thanh Phong (18 tuổi) và Trương Văn Toàn (38 tuổi), cùng tạm trú ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thực hiện việc khai thác cát trái phép.
   
  Khai nhận ban đầu với cơ quan chức năng, các đối tượng cho biết làm thuê cho ông Hà Trọng Phê, chủ DNTN Hữu Phước ở huyện Ia Grai. Bình quân mỗi ngày đêm các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép trên 120 m3 cát đưa về tập kết ở bến thuyền thuộc đội 18, xã Ia O (huyện Ia Grai), rồi tiêu thụ bình quân với giá 180.000 đồng/m3. Việc khai thác cát trái phép này đã diễn ra nhiều năm nhưng đến nay mới bị lực lượng chức năng bắt giữ.
   
Lợi dụng địa hình sông suối chằng chịt, nhiều đối tượng thường xuyên tổ chức khai thác cát “lậu”
    
  Trước đó, trong tháng 5/2014, lực lượng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng và phương tiện cơ giới khi đang tiến hành khai thác cát “lậu” tại khu vực suối Đăk Tờ Ve thuộc địa bàn làng Kon Sa Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai).
   
  Tại hiện trường, đối tượng khai thác trái phép đã dùng máy múc hiệu Kobellco, múc cát ở đoạn suối dài khoảng 200m. Việc hút cát trái phép này đã làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến tình trạng sạt lở vùng đất dọc theo bờ suối, hư hại nhiều hoa màu của người dân. Cùng với địa điểm khai thác bị phát hiện, dọc theo suối Đăk Tờ Ve còn có rất nhiều điểm khai thác cát trái phép khác.
   
  Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết, do địa phương rất cần cát để phục vụ xây dựng nhà và các công trình nhưng từ tháng 10/2010, tỉnh đã không cấp phép khai thác mỏ cát nào. Các đối tượng khai thác thì tìm mọi cách để đối phó, thường thì vào thời điểm 1 - 2 giờ sáng, hoặc là sáng sớm, thời điểm không phải giờ hành chính, hoặc thời điểm công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn. 
   
   
                                                                               Bài & ảnh: Thục Vy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Bắt vụ khai thác cát trái phép trên sông Sê San
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO