Dự báo thời tiết ngày 17/9: Hà Nội có mưa rào và dông

Thu Trang| 17/09/2020 07:42

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quóc gia, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành, phát triển và gây mưa rào, dông cho một số quận huyện phía Tây của khu vực thủ đô Hà Nội (Huyện Phúc Thọ, Thạch Thất). Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

  1.  

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quóc gia, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành, phát triển và gây mưa rào, dông cho một số quận huyện phía Tây của khu vực thủ đô Hà Nội (Huyện Phúc Thọ, Thạch Thất). Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tieets ngày 17/9

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34.

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng; riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 17/9: Hà Nội có mưa rào và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO