Đắk Lắk: Bị chặt đuôi, chém chân, voi nhà lăn ra chết

17/04/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 16/4, ông Y Cò Bkrông - Phó công an xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin con voi cái Y Lum (38 tuổi), thuộc quản lý của bà...

 

(TN&MT) - Ngày 16/4, ông Y Cò Bkrông - Phó công an xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin con voi cái Y Lum (38 tuổi), thuộc quản lý của bà Mi U Katla (36 tuổi, buôn Tul B, xã Ea Wer) vừa bị chết.

Chủ voi làm lễ cúng cho voi Y Lum theo phong tục truyền thống
Chủ voi làm lễ cúng cho voi Y Lum theo phong tục truyền thống

Cũng theo ông Y Cò, vào tháng 8/2014, voi Y Lum đã bị kẻ xấu mở xích chặt trộm mất đuôi khi thả ăn trong rừng. Cách đây khoảng 15 ngày, voi Y Lum lại bị chém một vết sâu khoảng 20cm ở chân. Sau khi bị chém, sức khỏe của voi yếu dần, chủ voi đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đưa về khu vực Trạm kiểm lâm số 1, VQG Yok-Đôn để chữa trị. Nhưng cách đây 2 ngày, voi Y Lum bỏ ăn và đến khoảng 20 giờ ngày 15/4 đã lăn ra chết.

Theo bà Mi U Katla (36 tuổi, chủ voi), voi Y Lum được gia đình chủ voi nuôi từ năm 2001, voi là tài sản quý báu của gia đình. Sau khi bị chém sức khỏe của voi yếu dần, gia đình đã vào ở lại trong rừng để chăm sóc voi nhưng không thể cứu sống được voi. Sau khi voi chết, gia đình bà đã báo lên cơ quan chức năng và làm các nghi thức cúng, chôn cất theo phong tục truyền thống.

 

Hiện Công an huyện Buôn Đôn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân voi chết. Nếu tính cả voi Y Lum, trong năm 2015 đã có 4 con voi nhà bị chết.

 

Tin & ảnh: Lê Phước

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Bị chặt đuôi, chém chân, voi nhà lăn ra chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO