Đại biểu Quốc hội chuyển đơn, cư dân dự án Bright City chờ UBND TP. Hà Nội giải cứu!

11/04/2018 10:23

(TN&MT) - Các khách hàng mua nhà tại dự án Bright City đã cấp thiết đến mức phải có đơn cầu cứu Chính phủ, cả Đại biểu Quốc hội cũng đã nhận và chuyển đơn kêu...

(TN&MT) - Các khách hàng mua nhà tại dự án Bright City đã cấp thiết đến mức phải có đơn cầu cứu Chính phủ, cả Đại biểu Quốc hội cũng đã nhận và chuyển đơn kêu cứu đến đích thân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội để được giải quyết theo thẩm quyền.

Dân chờ UBND TP. Hà Nội vào cuộc

Liên quan đến lùm xùm tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long, theo tìm hiểu của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, các khách hàng mua nhà tại dự án này đã cấp thiết đến mức phải có đơn cầu cứu Chính phủ và cả Đại biểu Quốc hội.

Theo đó, ngày 03/04/2018, bà Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có Phiếu báo tin của Đại biểu Quốc hội gửi ông Hà Duy Hoan (địa chỉ tại Công ty TNHH Hanoi Steel Center, lô M5B, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

Tại Phiếu báo tin, bà Trần Thị Phương Hoa, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội xác nhận đã nhận được đơn của ông Hoan về sự việc xảy ra tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long.
Đại biểu Quốc hội chuyển đơn, cư dân dự án Bright City chờ UBND TP. Hà Nội giải cứu!
Phiếu Báo tin của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa.
Sau khi nghiên cứu, căn cứ vào các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, ngày 27/03/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2774/VPCP-V.I gửi UBND TP. Hà Nội về việc phản ánh kiến nghị của một số công dân mua nhà tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) ở xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Văn bản nêu rõ, ông Hà Duy Hoan (địa chỉ tại Công ty TNHH Hanoi Steel Center, lô M5B, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) và một số công dân có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thi công Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết vụ khách hàng dự án Bright City kêu cứu.
Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị giải quyết vụ khách hàng dự án Bright City kêu cứu.
''Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND TP. Hà Nội đơn phản ánh, kiến nghị nêu trên của ông Hà Duy Hoan và một số công dân để xem xét, giải quyết theo quy định và đề nghị thông báo cho Văn phòng Chính phủ kết quả giải quyết'', văn bản nêu.

Chia sẻ với PV Báo Tài nguyên và Môi trường về sự việc này, ông Hà Duy Hoan cho biết: "Chúng tôi đã gửi đơn đi nhiều nơi nhưng các đơn vị đều chuyển đơn về UBND TP. Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền. Vì vậy, người dân chúng tôi đang rất mong chính quyền Hà Nội và đặc biệt là ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sớm có chỉ đạo để giải quyết dứt điểm cho chúng tôi''.

Ông ''vua'' tai tiếng

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, hiện nay, hơn 500 khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Bright City đang kêu cứu lên các cơ quan chức năng về tình trạng dự án chậm bàn giao nhà, thậm chí chủ đầu tư còn đòi đơn phương thanh lý hợp đồng khiến họ vô cùng bức xúc. 

Tại đơn kêu cứu, các khách hàng cho biết mặc dù dự án đã từng có tiền lệ xấu, nhưng tin tưởng vào việc chủ đầu tư đã được cấp phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội, đồng thời được hỗ trợ lãi suất bởi ngân hàng nên nhiều khách hàng đã bán nhà ở quê, vay tiền ngân hàng để làm thủ tục mua nhà... nhưng giờ đã phải ôm hận.

Lý giải cho việc này, đại diện chủ đầu tư cho rằng dự án Bright City đang triển khai theo đúng tiến độ thì gặp phải sự cố bất khả kháng lớn về chính sách là ngày 28/03/2016, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 1953/NHNN-TD về việc dừng triển khai gói vay 30.000 tỷ đồng trên toàn quốc.
Đại biểu Quốc hội chuyển đơn, cư dân dự án Bright City chờ UBND TP. Hà Nội giải cứu!
Dự án Bright City nằm ngay mặt trục đường 32, tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội.
"Do khoản vay của chúng tôi tại dự án không còn được vay theo lãi suất ưu đãi mà phải vay theo lãi suất thương mại, việc này quá đột ngột nên chúng tôi không kịp phương án chuẩn bị phương án tài chính bù đắp. Hiện nay, do tình trạng tài chính của công ty còn rất khó khăn, chưa có phương án tháo gỡ nên buộc phải dừng thi công và đề nghị thanh lý hợp đồng với khách hàng'', bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cho biết.

Liên quan đến dự án này, ngày 26/03/2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Văn bản số 2316/SXD-PTĐT gửi UBND huyện Hoài Đức và Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đề nghị xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Tại văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phản ánh của báo chí, Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ, dự án bị bỏ hoang không tiếp tục triển khai xây dựng.
Dự án Tổ hợp Nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long hiện tại đã dừng thi công.
Dự án Tổ hợp Nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long hiện tại đã dừng thi công.
Người mua nhà tại dự án đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cũng như báo chí kiến nghị việc chủ đầu tư không thực hiện đúng thời hạn bàn giao nhà đã cam kết là quý IV/2017 (theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết giữa chủ đầu tư và các khách hàng) dẫn đến việc người mua nhà tại dự án (chủ yếu là người thu nhập thấp) không có nhà để ở và vẫn phải trả lãi suất vay ngân hàng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 14/02/2014, UBND TP. Hà Nội có Văn bản 1009/UBND-QHXDGT chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, trong đó chấp thuận Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đầu tư xây dựng dự án với tiến độ thực hiện từ quý I/2014 đến quý III/2017.

Trước thông tin phản ánh của báo chí và căn cứ tiến độ thực hiện dự án đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại văn bản nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long kiểm tra, thông báo bằng văn bản và cử người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức làm việc với tất cả các khách hàng đã mua nhà tại dự án nhằm giải trình, làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí.

Đồng thời thực hiện cam kết về thời hạn bàn giao nhà ở cho khách hàng và giải quyết thỏa đáng các quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết giữa 2 bên; báo cáo kết quả gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (trong đó có nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án) theo đề nghị của Công ty.

Mặt khác, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tránh khiếu kiện phức tạp, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND huyện Hoài Đức theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án và bàn giao nhà ở cho khách hàng theo đúng tiến độ, nội dung đã cam kết của chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long, chủ đầu tư dự án Bright City được thành lập từ năm 2008, chuyên đầu tư phát triển kinh doanh trong lĩnh vực kinh sản xuất bánh kẹo, công nghệ phụ trợ cho ngành bánh kẹo của Việt Nam và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngay từ năm 2009, doanh nghiệp này bất ngờ lấn sân đầu tư kinh doanh, phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với giá rẻ.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt dấu hỏi vì sao một công ty chuyên về bánh kẹo lại được TP. Hà Nội phê duyệt cho lô “đất vàng” ngay mặt đường 32 để chuyển sang kinh doanh bất động sản?.

Trên mạng chính thức của Công ty CP bất động sản AZ (azland.com.vn) thì Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long là một trong những công ty thành viên của Công ty CP bất động sản AZ, một công ty thành viên khác nữa là Công ty đá quý thế giới.

Đáng chú ý, mọi hoạt động giao dịch, gặp gỡ và trao đổi với khách hàng của chủ dự án Bright City đều do Ban lãnh đạo của AZ Land đứng ra thực hiện tại một khu ngõ nhỏ phố Tây Sơn, quận Đông Đa, TP. Hà Nội. Điều đó cho thấy, Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long có thể chỉ là lớp vỏ cho dự án, còn thực tế, ông chủ của nó chính là AZ Land, thậm chí, Chủ tịch HĐQT của cả Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và AZ Land đều là ông Bùi Viết Sơn.

Nhiều hoài nghi đã được đặt ra khi một công ty bánh kẹo và một công ty đá quý góp cổ phần trở thành Công ty CP bất động sản AZ sẽ khiến nhiều người hoài nghi về kinh nghiệm triển khai và thực hiện các dự án bất động sản. Thực tế cho thấy, hàng loạt dự án do Công ty CP bất động sản AZ làm chủ đầu tư đang chết lâm sàng, nổi tiếng vì những vụ kiện tụng và bị khách hàng gắn mác ''lừa đảo''.

Điều đáng nói, dù dự án nào cũng được quảng cáo rầm rộ và mức giá chênh lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng nhiều khách hàng mua nhà các dự án này vẫn đang phải ngậm trái đắng khi lâm vào cảnh chậm tiến độ, đắp chiếu bỏ hoang, điển hình nhất hiện nay là Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (Bright City).


Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội chuyển đơn, cư dân dự án Bright City chờ UBND TP. Hà Nội giải cứu!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO