Đà Nẵng cách ly y tế thêm nhiều khu vực

Xuân Lam| 19/08/2020 16:30

(TN&MT) - Ngày 19/8, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều khu vực trên địa bàn quận 2 quận Thanh Khê và Hải Châu.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực từ kiệt 95 đến kiệt 103 đường Nguyễn Du của phường Thạch Thang (quận Hải Châu). Ngoài ra, tại quận Thanh Khê, UBND TP. Đà Nẵng cũng thiết lập cách ly từ số nhà 111 đến số nhà 159 đường Dũng Sĩ Thanh Khê và nhà số 1 đường Ngô Đức Kế.

Đà Nẵng phong tỏa các khu dân cư có ca nhiễm COVID-19

Bên cạnh đó, từ số nhà 68 đường Lý Thái Tông đến số nhà 242 đường Dũng Sĩ Thanh Khê và từ số nhà K52/2 đường Lý Thái Tông đến số nhà K232/12 đường Dũng Sĩ Thanh Khê cũng phải thiết lập vùng cách ly y tế. Thời hạn cách ly, UBND TP. Đà Nẵng đưa ra cho các khu vực nêu trên ít nhất là 14 ngày tính từ ngày lấy mẫu của ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách y tế và có thể gia hạn thêm.

Hiện, trên địa bàn Đà Nẵng đã xác định được 10.917 đối tượng F1; đang cách ly 842 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế, 2.417 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung. Ngoài ra, từ ngày 25/7 đến 18/8, Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm 136.230 người, trong đó 135.896 người có kết quả âm tính, 350 người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay trên địa bàn Đà Nẵng đã điều trị thành công 53 trường hợp mắc Covid-19. Tuy nhiên, đã có 21 trường hợp tử vong, đây phần lớn là người lớn tuổi và có bệnh nền rất nặng.

Kiểm soát chặt chẽ các khu dân cư

Hơn 1.300 cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng v ừa thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố. Kết quả, 100% mẫu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 9/8, Đà Nẵng công bố kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân COVID-19 số 769 là cán bộ làm việc tại Thanh tra Đà Nẵng (tầng 9 Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu).

Trong đó, vào các ngày 22, 23, 24, 27/7, bệnh nhân 769 đi làm tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong cơ quan.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố. Kết quả, 100% mẫu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Sau khi xác định cán bộ này mắc COVID-19, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các sở ngành phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng cách ly y tế thêm nhiều khu vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO