Có thể có mưa lũ lớn ở Bắc bộ

11/06/2014 00:00

(TN&MT) - Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 – 22 độ vĩ bắc hoạt động mạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
   
  Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
   
  Trước tình hình thời tiết diễn biến nguy hiểm, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi các tỉnh ở miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ cùng các Bộ Công an, Quốc phòng, GTVT, Công thương, Y tế, NN-PTNT yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ lớn ở Bắc bộ.
   
Anh minh hoa
   
  Trưa 10/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như Đô Lương (Nghệ An) 37,8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,4 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) và Phan Rang (Ninh Thuận) 37,1 độ…
   
  Dự báo ngày 11/6, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.
PV
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có thể có mưa lũ lớn ở Bắc bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO