Chuẩn bị Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên 2017

20/07/2017 00:00

(TN&MT) – Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tiến tới khai thác tiềm năng Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang vào năm 2020, định hướng năm 2030, vào tháng 11 tới đây, tỉnh Điện Biên lần đầu tiên tổ chức sự kiện Hoa anh đào – Mường Phăng, tiến tới để tổ chức Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên. Sự kiện diễn ra trong 2 tháng từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017.

Hoa anh đào nở rực rỡ trên lòng hồ Pá Khoang
Hoa anh đào nở rực rỡ trên lòng hồ Pá Khoang

Giống Hoa anh đào Nhật Bản lần đầu tiên được Tiến sĩ Trần Lệ mang đến trồng trên đất Pá Khoang – xã Mường Phăng, huyện Điện Biên từ năm 2006. Sau 3 năm trồng thử nghiệm, cây cho ra hoa và kết quả. Nhận thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất Pá Khoang rất phù hợp để trồng giống hoa này, tiến sĩ Trần Lệ tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng được gần 1.000 gốc cây hoa anh đào. Vào tháng 11-12 hàng năm hoa anh đào nở rộ soi bóng bên lòng hồ Pá Khoang, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan. Ngoài hoa anh đào, “đảo hoa” Pá Khoang còn rất phù hợp để trồng được nhiều loại hoa quý khác, như lan, ly, mimosa...

Trước đó, ngày 24/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Pá Khoang – Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đưa du lịch Điện Biên nói chung, khu vực Pá Khoang nói riêng từng bước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế địa phương.  

Nam Hương – Hoàng Châu

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO