Cán bộ huyện bị bắt vì chạy chế độ chất độc màu da cam

08/03/2016 00:00

Hai đối tượng vừa bị bắt tạm giam là Trần Quốc Hội và Nguyễn Xuân Tỵ (đều 57 tuổi, cùng trú thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Nguyễn Xuân Tỵ là cán bộ phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện Thường Xuân.

(TN&MT)- Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam hai đối tượng chuyên chạy bệnh án giả chế độ chất độc màu da cam, trong đó có 1 cán bộ phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện Thường Xuân.

Trần Quốc Hội (trái) và Nguyễn Xuân Tỵ (phải) bị bắt để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trần Quốc Hội (trái) và Nguyễn Xuân Tỵ (phải) bị bắt để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, từ năm 2012 đến nay, Trần Quốc Hội đứng ra mua nhiều bản sao bệnh án ung thư khống (hồ sơ có con dấu và chữ ký của Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa), mục đích bán cho những người có nhu cầu làm bệnh án giả “chạy” chế độ tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận đến thời điểm bị bắt, Hội đã nhận 114 triệu đồng của 26 người ở các huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc để làm bệnh án giả.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ huyện bị bắt vì chạy chế độ chất độc màu da cam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO