Bình Định: Phải làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng hủy hoại rừng ở huyện An Lão

14/09/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định sau khi đi kiểm tra hiện...

 

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định sau khi đi kiểm tra hiện trường vụ 43,7 ha rừng bị chặt phá ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (người đứng thứ 3 bên phải qua) cùng lãnh đạo Sở TN-MT, Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường 43,7 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (người đứng thứ 3 bên phải qua) cùng lãnh đạo Sở TN-MT, Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường 43,7 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão).

Vụ phá rừng nghiêm trọng

Theo chân đoàn công tác, PV đã tiếp cận hiện trường vụ phá rừng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh ta. Ở đây dễ dàng nhìn thấy cả 2 khoảnh rừng 7 và 8, rộng hàng ngàn mét vuông trở nên trống hoác. Cây cối đổ ngã chỏng chơ giữa vạc rừng. Dù quy hoạch chức năng phòng hộ, chức năng sản xuất, là rừng phục hồi sau nương rẫy, song không khó để thấy có nhiều cây gỗ có đường kính thân từ 30-60cm bị đốn hạ không thương tiếc.

Sau khi trực tiếp thị sát tình hình phá rừng ở đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã đặt câu hỏi chất vấn trách nhiệm đối với ông Đinh Văn Chê, Chủ tịch UBND xã An Hưng, khi phát hiện vụ phá rừng quá muộn. “Họ cất lán trại sinh hoạt và phá hơn 43 ha rừng trong thời gian dài mà tại sao quản lý rừng không biết?”, ông Tùng hỏi. Ông Chê, cho rằng: “Đầu tháng 7.2017, lực lượng chức năng tổ chức cắm mốc phân định 3 loại rừng tại tiểu khu 1 thì chưa có hiện tượng xâm hại rừng xảy ra, nên cán bộ bảo vệ rừng đi tuần tra ở các tiểu khu khác. Khu vực rừng bị phá nằm ở địa hình quá hiểm trở. Trong khi đó, từ trung tâm xã đi đến hiện trường phải mất gần 1 ngày đi bộ nên gặp nhiều khó khăn. Đến khi Kiểm lâm địa bàn báo thì xã mới biết”.

Trao đổi với báo chí ở hiện trường, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, cũng cho biết: “Khu vực rừng bị phá nằm giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định - Quảng Ngãi và rất xa trung tâm của huyện, xã nên việc quản lý, phát hiện không kịp thời. Mục đích phá rừng của các đối tượng là trồng keo để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng họ chỉ thấy lợi ích trước mắt của cá nhân mà chưa nghĩ đến việc giữ rừng là giữ gìn môi trường sống cộng đồng. Việc chặt cây rất to đi trồng cây rất nhỏ là điều vô lý. Bà con chưa ý thức được việc giữ rừng”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cùng lãnh đạo Sở TN-MT, Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường 43,7 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão).
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cùng lãnh đạo Sở TN-MT, Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường 43,7 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão).

“… Phải điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm”

Đáng chú ý, tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng, sau chuyến đi kiểm tra thực tế ở hiện trường, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Vào chiều 11.9, Đội kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn đã phát hiện tại xưởng sản xuất của một hộ dân ở xã Hoài Sơn có một lô gỗ, trong đó, có nhiều loại cây y như cây trong rừng bị phá. Ngày 12.9, lực lượng chức năng đã lập biên bản, cố gắng đưa hết số gỗ này về Chi cục Kiểm lâm để xác minh, làm rõ; đây là cơ sở để Sở NN&PTNT cùng các cơ quan chức năng xác định thủ phạm vi phạm.

Nhìn vào con đường lâm tặc mở, cây rừng bị cưa hạ rầm rộ như vậy, ông Hổ nhìn nhận: “Không có cá nhân hay hộ gia đình nào có khả năng tàn phá rừng như vậy. Phá ồ ạt kiểu này, chỉ doanh nghiệp mới làm được. Chúng tôi đã tiếp nhận một số thông tin có giá trị từ phía người dân, phục vụ công việc xác minh”.

Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Trong ảnh: Khu rừng ở khoảnh 8 bị “húi trọc”; cây cối ngã đổ ngổn ngang.
Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Trong ảnh: Khu rừng ở khoảnh 8 bị “húi trọc”; cây cối ngã đổ ngổn ngang.

Theo Sở NN&PTNT, sáng 12.9, Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp-Nông thôn tỉnh đã tổ chức giám định thiệt hại, hiện trường vụ phá rừng. “Chúng tôi yêu cầu thống kê đầy đủ, đánh giá chi tiết. Làm kỹ nhưng không được rề rà. Quá trình này dự kiến mất khoảng hai ngày. Sau khi có kết quả, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra tìm thủ phạm, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại tài nguyên rừng”, ông Hổ nói.

Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nói rằng: “Vụ việc thuộc thẩm quyền thuộc Hạt kiểm lâm huyện An Lão, tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng và phức tạp, nên Công an tỉnh đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực tiếp thụ lý, khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh”.

Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Trong ảnh: Khu rừng ở khoảnh 8 bị “húi trọc”; cây cối ngã đổ ngổn ngang.
Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Trong ảnh: Khu rừng ở khoảnh 8 bị “húi trọc”; cây cối ngã đổ ngổn ngang.

Trước vụ phá rừng nghiêm trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu các cơ quan tố tụng của tỉnh, gồm: Công an, Toàn án, Viện kiểm sát phải vào cuộc. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm, kể cả những đối tượng trực tiếp hủy hoại, chặt phá rừng và các đối tượng chủ mưu, kẻ đứng phía sau thuê mướn đều phải làm rõ để đưa ra truy tố, xét xử.

Bên cạnh công tác chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đối tượng vi phạm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo, kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời, yêu cầu Huyện ủy An Lão chỉ đạo kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan từ cấp huyện cho đến cấp xã đã để xảy ra tình trạng phá hoại rừng này. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc khẩn trương, làm rõ vụ việc để báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Nguyên

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Phải làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng hủy hoại rừng ở huyện An Lão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO