Bình Định: “Đất tặc” và “cát tặc” vẫn tung hoành địa bàn xã Tây Xuân

15/01/2018 18:35

(TN&MT) - Hiện nay địa bàn xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định không chỉ là “điểm nóng” về khai thác cát mà còn là “điểm nóng” về khai thác, vận chuyển, mua bán đất sét trái phép gây bức xúc trong nhân dân lẫn chính quyền địa phương.

Khai thác cát trái phép dưới cầu Đồng Sim, xã Tây Xuân
Khai thác cát trái phép dưới cầu Đồng Sim, xã Tây Xuân

Sau khi Báo TN&MT có bài phản ánh về tình hình khai thác cát trái phép ở suối Đồng Sim, xã Tây Xuân vào ngày 01/12/2017 tới nay thì tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực này tạm lắng. Tuy nhiên các đối tượng “cát tặc” lại di chuyển khu vực khai thác cát trái phép sang vị trí dưới cầu Đồng Sim, xã Tây Xuân ngang nhiên giữa ban ngày. 

Nhân dân xã Tây Xuân không chỉ bức xúc về nạn khai thác cát làm sạt lở bờ suối, nước từ thường nguồn đổ về suối chảy vào nhà, vào ruộng người dân khi mùa mưa lũ đến mà còn phải chịu nỗi khổ hàng đêm những chiếc xe chở đất sét ầm ầm trên trục đường khu Cụm công nghiệp Phú An, ở xã Tây Xuân, nơi có khoảng chục cơ sở sản xuất lò gạch đang hoạt động tại Cụm công nghiệp để vận chuyển, mua bán đất sét trái phép.

DNTN Đăng Khoa chở cát thuê cho Doanh nghiệp Thành Châu tại sông Côn, thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn
DNTN Đăng Khoa chở cát thuê cho Doanh nghiệp Thành Châu tại sông Côn, thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

Phản ánh với phóng viên Báo TN&MT, một người dân cho biết gần một tuần nay, hàng chục chiếc xe của DNTN Đăng Khoa cùng xe Chiến Thắng chở đất sét bán cho các lò gạch trong Cụm công nghiệp Phú An vào thời điểm tối ngày hôm trước đến 4.30 phút ngày hôm sau. Riêng thứ 7, chủ nhật tuần vừa qua chở đất sét cả trưa lẫn tối gây bức xúc cho người dân.

Hỏi về DNTN Đăng Khoa chở đất sét vào các lò gạch tại Cụm công nghiệp Phú An, ông Huỳnh Văn Dũng- Chủ tịch UBND xã Tây Xuân cho biết: “Tại địa bàn xã hiện không có DNTN Đăng Khoa hoạt động và cũng chưa nắm thông tin này”.

Bãi tập kết đất sét khối lượng lớn nằm trong Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân
Bãi tập kết đất sét khối lượng lớn nằm trong Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân

Chúng tôi được biết DNTN Đăng Khoa hiện đang chở cát thuê cho Doanh nghiệp Thành Châu được phép khai thác khoáng sản tại sông Côn địa phận thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.

Theo thống kê hiện địa bàn huyện Tây Sơn có khoảng 30 doanh nghiệp, cơ sở chuyên sản xuất gạch ngói cung cấp cho toàn tỉnh. Tuy nhiên, tại huyện chưa có mỏ đất sét nào được cấp phép khai thác nên muốn có nguyên liệu sản xuất gạch ngói thì phải khai thác trái phép. Cùng với đó lợi nhuận của một xe đất sét gấp ba lần xe đất bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến xã Tây Xuân nói riêng và huyện Tây Sơn nói chung luôn trở thành "điểm nóng" về tình trạng khai thác đất sét trái phép ở tỉnh Bình Định trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: “Đất tặc” và “cát tặc” vẫn tung hoành địa bàn xã Tây Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO