BĐBP và Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Kiên Giang: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

24/02/2017 00:00

(TN&MT) - Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại nhân dân; Căn cứ tình hình thực tế địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh tiếp giáp với nước bạn Campuchia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang và Hội Hữu nghị (HHN) Việt Nam - Campuchia (VN-CPC) tỉnh Kiên Giang vừa ký kết Chương trình phối họp hoạt động giai đoạn 2017-2021. Việc phối hợp hoạt động nhằm góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. 

Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Phú Mỹ - BĐBP KG và lực lượng bảo vệ Biên giới CPC cùng vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành pháp luật khu vực giáp biên…
Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Phú Mỹ - BĐBP tỉnh Kiên Giang và lực lượng bảo vệ Biên giới CPC cùng vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành pháp luật khu vực giáp biên.

Chương trình phối hợp đề ra mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực 2 bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại; Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng BĐBP cũng như của HHN VN-CPC tỉnh Kiên Giang trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân khu vực biên giới giữa 2 nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản tuyên truyền về quan điểm, đường lối đối ngoại của 2 nhà nước. Thực hiện có hiệu quả nội dung các Hiệp định, Hiệp ước và các thỏa thuận về biên giới giữa VN-CPC đã được Chính phủ 2 nước ký kết. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền về những thành quả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trước đây cũng như mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa 2 dân tộc.; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc của các thế lực thù địch.

Công tác phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, lấy kiều bào làm nòng cốt để củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cộng đồng dân cư 2 bên biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa cụm dân cư đối diện 2 bên biên giới. Kết nghĩa đồn, trạm BP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, giữa các HHN VN-CPC ở cơ sở của ta và bạn. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày tết truyền thống của 2 dân tộc. Qua đó giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc. Vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật tư giúp các cụm dân cư khu vực biên giới của bạn phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng nhà Hữu nghị cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các hộ gia đình đã đóng góp tích cực trong xây dựng, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các đơn vị, tổ chức sẽ nhận đỡ đầu, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo ở khu vực biên giới của bạn có điều kiện đến trường. Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới của bạn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn…

Các bộ, chiến sĩ đồn BP Hà Tiên - BĐBP KG và lực lượng bảo vệ Biên giới CPC sau buổi tuần tra bên mốc chủ quyền 314
Các bộ, chiến sĩ đồn BP Hà Tiên , BĐBP tỉnh Kiên Giang và lực lượng bảo vệ Biên giới CPC sau buổi tuần tra bên mốc chủ quyền 314

Hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới và tình hình địa bàn, nhân dân 2 bên biên giới. Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ và hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cướp vũ trang, mua bán ngựời qua biên giới. Tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở khu vực biên giới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức HHN VN-CPC ở cơ sở khu vực biên giới. Tổ chức tuyên truyền về những thành tích, kết quả 2 bên đã đạt được trong phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói chung, trong công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

X.Vũ - B.Thy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BĐBP và Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh Kiên Giang: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO