Bàn giải pháp phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch Thái Nguyên

Nguyễn Kiều| 22/01/2021 14:34

(TN&MT) - Sáng 22/01, tại Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Quảng Bình cùng Đoàn thám hiểm - Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Na tổ chức buổi làm việc về Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025; thảo luận, khảo sát để nghiên cứu, hợp tác các tài nguyên hang động phục vụ cho phát triển du lịch bền vững.

 

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng Đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình và Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam có ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi làm việc còn có các bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VHTT&DL và đại diện một số sở ngành liên quan.

Đại biểu tỉnh Quảng Bình có ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Về phía Đoàn chuyên gia hang động Hoàng Gia Anh có Ngài Howard Limbert và các thành viên của  Đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ những kinh nghiệm cùng những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua: Nhiều năm nay, du lịch đã làm thay đổi cuộc sống, kinh tế của Quảng Bình, đặc biệt với sự giúp đỡ của ngài Howard Limbert (đại diện Đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh tại Việt Nam) trong quá trình nghiên cứu về địa chất, về di tích lịch sử văn hóa Hang động Sơn Đoòng (Quảng Bình) có đủ cơ sở khoa học, điều kiện để lập hồ sơ để Unesco công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới; mong muốn được giới thiệu, kết nối những nhà đầu tư hàng đầu về lĩnh vực thương mại, du lịch đến với Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thám hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, khẳng định: Thái Nguyên rất mong muốn được đón tiếp, hợp tác cùng phát triển với tỉnh Quảng Bình cũng như các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Howard Limbert, Trưởng đoàn Thám hiểm của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đồng thời cũng sẽ có những chia sẻ, đánh giá sau hành trình khám phá hệ thống hang động.

Sáng nay Đoàn chuyên gia hang động Hoàng Gia Anh, Ngài Howard Limbert và các thành viên của  đoàn sẽ đi khảo sát hai hang động tại tỉnh Thái Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch Thái Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO