3 người trong gia đình có tang ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19

Nam Anh| 15/08/2020 21:23

(TN&MT) - Chiều 15/8, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch, trong đó trọng tâm là đề cập đến 3 trường hợp trong một gia đình có tang tại Kiệt 160 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) nhiễm Covid-19.

Theo Bs. Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng, từ chiều 14-8 đến trưa 15-8, qua tiến hành xét nghiệm trên 12.000 mẫu, TP. Đà Nẵng đã phát hiện 11 trường hợp dương tính (CDC phát hiện: 10 trường hợp, BV 199 phát hiện: 1 trường hợp).

Trong số 11 ca mới này, có 3 trường hợp trong cùng một gia đình. Điều đáng nói, người mẹ của 3 người này sinh sống tại Kiệt 160 – Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) vừa mất. Chính vì vậy, Bs Thạnh đề xuất thành phố cần thiết lập vùng cách ly y tế ngay đối với khu vực Kiệt - 160 Trần Cao Vân…

Từ chiều 14-8 đến trưa 15-8, qua tiến hành xét nghiệm trên 12.000 mẫu, TP. Đà Nẵng đã phát hiện 11 trường hợp dương tính

Ông Hồ Thuyên – Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, 3 trường hợp này (N.T.T - 1954, N.T.H - 1968 và N.V.L - 1986) liên quan đến người mẹ tên N.T.L (trú Kiệt 160 – Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Từ ngày 10 đến 19-7-2020, bà L. nằm điều trị tại BV Đà Nẵng. Ngày 11-8, qua rà soát, quận Thanh Khê đưa bà L. vào danh sách xét nghiệm vì liên quan đến BV Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chưa kịp lấy mẫu thì đến ngày 12-8, bà L. mất và được chôn cất ngày 14-8. Riêng 3 người con của bà L., sau đó được lấy mẫu xét nghiệm (do có người thân liên quan đên BV Đà Nẵng) và đến ngày 15-8 thì có thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận thông tin từ CDC Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thiết lập 5 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào kiệt 160 - Trần Cao Vân. Hiện  3 ca nhiễm này đã được chuyển đến BV Dã chiến Hòa Vang để điều trị và 5 trường hợp trong nhà đã được đưa đi cách ly tập trung…

Theo ông Thuyên, trong khu vực Kiệt - 160 Trần Cao Vân  có khoảng 300 hộ, 1.600 khẩu thuộc các tổ 28, 29, 30 và một phần của tổ 24, 25. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có 1 chợ nhỏ với khoảng hơn 20 tiểu thương buôn bán. Qua khảo sát, quận đã lấy danh sách của 1.600 người trong kiệt này và 200 liên quan đến đám tang của bà L. Trong ngày mai (16-8), TTYT quận sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm số trường hợp này. Cũng theo ông Hồ Thuyên, hiện nay, một người con khác của bà L. tên N.V.L cũng có dấu hiệu nghi ngờ đang được rà soát kỹ lại.

Ông N.V.L là Tổ trưởng Tổ dân phố khu vực này, vừa qua có đi phát phiếu đi chợ cho người dân trong tổ. Hiện quận cũng đã tiến hành lấy danh sách những người tiếp xúc gần với ông N.V.L để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai…

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, trường hợp tại Kiệt 160 - Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), địa phương đã biết mà còn dễ dãi quá, không chỉ đạo quyết liệt. “Sự việc diễn ra từ ngày 10-8 mà mãi đến ngày 15-8 mình mới xét nghiệm, phát hiện. Đã vậy, còn để họ tổ chức đám tang linh đình và giờ nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Nguyên tắc chống dịch chúng ta đã làm rồi, “chống dịch như chống giặc”, phải nhanh, chính xác và phải chạy trước dịch”, ông Thơ nhấn mạnh

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Đà Nẵng, đến giờ này rất ít, gần như không đáng kể những ca cộng đồng mà không có nguồn gốc liên quan đến BV Đà Nẵng. “Tất cả rồi cũng trở về BV Đà Nẵng, ai cũng hiểu được điều đó. Và đã hiểu rồi thì chạy thật nhanh, kiên quyết. Cho nên những trường hợp như Thanh Khê sẽ còn tiếp tục diễn ra ở đâu đó trong những ngày tới là điều chắc chắn. Sẽ còn những trường hợp giống như quận Thanh Khê nữa, nếu chúng ta rà soát không triệt để, rà soát không kiên quyết...

Đà Nẵng thiết lập nhiều vùng cách ly để chống dịch

Từ những trường hợp ở phường Hòa Khê rồi hôm nay lại đến đường Kiệt 160 - Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê). Nếu không quyết liệt, triệt để thì sẽ có những ổ dịch tiếp theo. Như vậy, cuối cùng chúng ta vừa tốn công sức, tiền của mà lại mất đi hết. Rất mong muốn các quận, huyện hiểu được rồi thì phải hành động nhanh. Ăn nhau ở chỗ vừa biết, vừa hành động mới là quan trọng. Biết mà không hành động cũng là bỏ, hành động rồi mà không biết thì cũng hư hỏng hết, tốn kém lắm. Hai thứ này rất là gắn kết với nhau để có hiệu quả tốt nhất”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chính quyền quận Thanh Khê và phường liên quan tiến hành mở rộng thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực Kiệt - 160 Trần Cao Vân ngay. “Trong một đám tang mà có 3 người nhiễm. Nguy cơ lây lan từ đám tang này vô cùng lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính về vấn đề truy vết F1 liên quan đến đám tang, những người liên quan đến gia đình bà L. từ ngày 10-8 đến ngày 15-8 thậm chí trước đó nữa. Dù ở Quảng Nam hay địa phương khác đều phải thông báo nhanh chóng để kịp thời ngăn chặn tình trạng những F1 này tiếp tục thành F0.

Việc này kết thúc càng sớm càng tốt. Giờ về làm ngay luôn, làm đêm, làm ngày, nhanh chóng thông báo đến những trường hợp liên qua; cũng như tiến hành kiểm tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm một cách nhanh nhất, không để chậm nữa. Thời gian bây giờ nó quý hơn vàng nữa, chúng ta chậm sẽ xảy ra hậu quả khó lường. CDC vào cuộc hỗ trợ địa phương tổ chức khẩn trương truy vết”, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 người trong gia đình có tang ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO