17 năm tù cho kẻ gieo rắc cái chết trắng

05/11/2013 00:00

(TN&MT) - Kết thúc phiên tòa, Huỳnh Quang Huy nhận bản án 17 năm tù cho tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

   
(TN&MT) - Sáng 5/11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Quang Huy (sinh năm 1976, ngụ quận 3, TP.HCM), kết thúc phiên tòa, Huy nhận bản án 17 năm tù cho tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.
   
  Ngày 27/3/2013, Huy điện thoại cho Hùng (một người chưa rõ lai lịch) đặt mua 200 gram ma túy dạng đá (gồm hai loại thượng phẩm và thứ phẩm) cùng 180 viên thuốc lắc với giá gần 70 triệu đồng. Huy đã trộn chung hai loại hàng đá với nhau rồi chia ra thành 8 gói nhỏ. Sau đó, Huy đem tất cả số ma túy mua được cất giấu vào trong thùng xe SH của mình để dành bán lại cho người nghiện. Ngày 4/4/2013, Huy bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận 10 bắt quả tang cùng tang vật.
   
Huỳnh Quang Huy tại tòa
    
   
  Trước tòa, Huy thay đổi lời khai rằng mình bị oan khi Viện kiểm sát truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo khai số lượng ma túy được mua về đều nhằm mục đích sử dụng dần. Trước đó thì Huy đã nhận tội với cơ quan điều tra.
   
  Nhận định hành vi phạm tội của Huy mang tính chất rất nghiêm trọng, xem thường pháp luật, từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”…, tòa  quyết định tuyên phạt Huy 17 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
17 năm tù cho kẻ gieo rắc cái chết trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO