Biến đổi khí hậu

Yên Bái đến sáng 10/9: 07 người chết, 02 người mất tích, nhiều nơi chìm trong biển nước

Thanh Ngà - Minh Tuấn 10/09/2024 11:19

(TN&MT) - Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, tính đến 6h00 ngày 10/9, bão số 3 đã khiến 7 người bị chết, 2 người mất tích; Thiệt hại về nhà ở 13.558 nhà.

ta-van-long.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long đi thị sát kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt tại TP Yên Bái chiều 9/9. Ảnh: yenbai.gov.vn

7 người chết, ước thiệt hại khoảng 73 tỷ đồng

Bão số 3 đã khiến 07 người bị chết, trong đó người chết do sạt lở đất 07 người (huyện Văn Chấn 01 người, cháu: Sùng Thị Trang, 10 tuổi, thôn suối Lót, xã Suối Giàng; huyện Lục Yên 02 người chết, ông Nguyễn Văn Kim sinh năm 1955 trú tại thôn 10, xã Động Quan; 01 cháu bé tên Năng Văn An, 7 tuổi trú tại thôn Nà Nọi, xã Liễu Đô; thành phố Yên Bái 04 người: Ông Hoàng Hà, sinh năm 1961, tổ 10, phường Yên Ninh; bà Hoàng Thị Khánh, sinh năm 1977, tổ 5, phường Yên Ninh; cháu Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 2008, tổ 5, phường Yên Ninh; Ông Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo.

yb(1).jpg
Điểm sạt lở đất tại khu vực phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái đêm 9/9. Ảnh: yenbai.gov.vn

Người mất tích: 02 người ở huyện Lục Yên do bị núi lở vào nhà tại thôn Khe Bín - xã Tân Phượng (Triệu Kim Lập sinh năm 1977 và Triệu Thị Lương sinh năm 2003).

Người bị thương 10 người, trong đó, TP Yên Bái 3 người; Lục Yên 05 người; Văn Yên 2 người. Mưa bão đã làm 13.558 nhà ở bị thiệt hại, trong đó nhà bị sập đổ hoàn toàn: 40 nhà; Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 4.017,95 ha.

Về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó Quốc lộ 32 sạt lở taluy dương 93 vị trí, tổng khối lượng khoảng 5.500 m3; Quốc lộ 37 sạt lở taluy dương 01 vị trí, tổng khối lượng khoảng 1.200 m3; 25 công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Ước thiệt hại khoảng 73 tỷ đồng.

phuong-1.jpg
Nhiều nơi thuộc TP Yên Bái nước chìm nóc nhà. Ảnh do người dân TP Yên Bái chụp lúc 7h sáng ngày 10/9/2024

Huy động trên 10.000 người tham gia khắc phục hậu quả

Để khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã huy động tổng lực toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể đã dẫn đầu nhiều đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo và trực tiếp cùng chính quyền và người dân phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại…

z5815147439391_d3db16505f69a6691f24594db73d858e.jpg
Nhiều khu vực trên đồi cao gần Km4, TP Yên Bái cũng phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Thanh Ngà

Nhằm huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tỉnh Yên Bái huy động trên 10.850 người để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Về phương tiện đã huy động phương tiện của Công ty quản lý đường bộ và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn (18 máy xúc, 02 xúc lật, 01 xe lội nước, 8 xuồng máy, 03 thuyền nhẹ, 16 xe ô tô, 02 máy phát điện, máy bơm nước…) tập trung hót đất, đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và hót đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường.

Đối với 2.337 nhà phải di dời người và tài sản đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban nhân xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Đối với các hộ bị ngập 10.399 nhà đã di dời 41.590 người để đảm bảo an toàn bằng hình thức xen ghép vào nhà người thân và các hộ gia đình không bị ảnh hưởng, trong đó thành phố Yên Bái 7.934 hộ bị ngập nước, đã di dời tạm thời 7.934 hộ tương đương 31.730 người.

nha-nga-2.jpg
Mặc dù nhà của PV Bào TN&MT ở vị trí đồi khá cao nhưng đêm 9/9 và sáng 10/9 nước vẫn ngập vào tầng 1. Ảnh: Thanh Ngà

Sở Thông tin và Thuyền thông chỉ đạo các đơn vị Viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo thông tiên liên lạc không bị gián đoạn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 3.

Trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Yên Bái, mưa lớn, lũ trên các sông ở mức rất cao sẽ gây ngập úng cho nhiều khu vực trũng thấp, ven sông suối của các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ, Thành phố Yên Bái với độ sâu phổ biến từ 1,00m - 3,00m, có nơi trên 5,00m.

Trong 24 giờ qua (từ 08 giờ ngày 09/09 đến 08 giờ ngày 10/09), trên địa bàn: Huyện Văn Yên, Thành phố Yên Bái, Huyện Trấn Yên, Huyện Văn Chấn, Huyện Lục Yên, Huyện Yên Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Khè 119 mm, Nậm Búng 1 108,4 mm (Huyện Văn Chấn); Mậu Đông 161,2 mm, An Bình 149,8 mm (Huyện Văn Yên); Minh Bảo 417 mm, P.Yên Ninh 414,8 mm (Thành phố Yên Bái); Minh Quán 328,8 mm, Hòa Cuông 298,6 mm (Huyện Trấn Yên); Nậm Có 2 63,6 mm, Nậm Có 59 mm (Huyện Mù Căng Chải); Phúc Lợi 273,4 mm, An Phú 251,8 mm (Huyện Lục Yên); Yên Bình 337,4 mm, Bảo Ái 1 307,6 mm (Huyện Yên Bình).

phuong-2.jpg
Nước ngập sâu, thiệt hại của người dân Yên Bái sẽ rất nặng nề. Ảnh do người dân TP Yên Bái chụp lúc 7h sáng ngày 10/9/2024

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái hiện vẫn đang lên, mực nước lúc 08h/10/9 là 35,40m (trên báo động 3: 3,40m); trên sông Chảy mực nước đang tiếp tục lên do Thuỷ điện Thác Bà xả lũ và phát tối đa.

Dự báo trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo: Mưa lớn, lũ trên các sông ở mức rất cao sẽ gây ngập úng cho nhiều khu vực trũng thấp, ven sông suối của các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, TX Nghĩa Lộ, TP Yên Bái với độ sâu phổ biến từ 1,00m - 3,00m, có nơi trên 5,00m.

Cảnh báo các điểm có nguy cơ ngập lụt cao:


Thành phố Yên Bái: Phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, phường Hợp Minh, phường Yên Ninh, phường Nam Cường, phường Nguyễn Phúc, xã Giới Phiên, xã Văn Phú, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu.
Huyện Trấn Yên: Xã Nga Quán, Đào Thịnh, Việt Thành, Báo Đáp, Cường Thịnh, Minh Tiến, Y Can, Quy Mông.


Huyện Yên Bình: Xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Xã Hán Đà.
Huyện Văn Yên: Xã Đại Phác, Viễn Sơn, Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp, TT Mậu A, xã An Bình, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng.


Thị xã Nghĩa Lộ: Xã Nghĩa Lợi, Sơn A, Thạch Lương.


Huyện Văn Chấn: Xã An Lương.


Huyện Trạm Tấu: các xã: Túc Đán, Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù, Làng Nhì.


Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 3.

Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ tiếp tục cập nhật tình hình lũ lụt tại Yên Bái trong các bản tin tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái đến sáng 10/9: 07 người chết, 02 người mất tích, nhiều nơi chìm trong biển nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO