Vùng 2 Hải quân “Nói không với rác thải nhựa”

Lê Khanh| 14/08/2019 19:21

(TN&MT) - Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ thuộc 12 đơn vị của Vùng 2 Hải quân đã tỏa đi các bãi biển, làng mạc, doanh trại quanh khu vực đóng quân để nhặt rác thải nhựa, dọn vệ sinh môi trường với tinh thần “Quân đội chung tay bảo vệ môi trường”.

Thực hiện chương trình “Quân đội chung tay bảo vệ môi trường” gần 2 tháng qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với thanh niên, người dân chính quyền địa phương nơi đóng quân thu dọn, nhặt rác thải nhựa.

Ngay sau sau khi phát động “Bộ đội Hải quân nói không với rác thải nhựa” ở cấp Quân chủng, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thực hiện chiến dịch làm sạch môi trường trong đơn vị và địa bàn đóng quân.

Tại Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, hơn 500 lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thực hiện “ngày chủ nhật xanh” phát quang bờ bụi, dãy cỏ, thu gom  gần hơn 5 tấn rác thải các loại đưa vào lò đốt tập trung. Cán bộ chiến sĩ ở khối tàu chiến đấu phối hợp với thanh niên phường 1, 2, phường 7,8, Rạch Dừa tổ chức nhặt rác thải nhựa dọc bãi biển Thùy Vân, Bãi Trước, Bãi Giữa. Ngoài nhặt rác thải nhựa, các chiến sĩ phát tờ rơi, tuyên truyền khách du lịch, người dân không xả rác bừa bãi, có ý thức bảo vệ môi trường công cộng, đặc biệt bảo vệ môi trường biển mỗi lần tắm.

Tại khối cơ quan bộ Tư lệnh Vùng đóng quân ở bán đảo Căn cứ quân sự Long Sơn (Vũng Tàu), Đoàn cơ sở các đơn vị Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn tàu tên lửa tiến công 167 nhanh đã trồng 5 ngàn cây xanh quanh khu vực; cùng với thanh niên xã Long Sơn, Bộ đội Biên phòng Bến Đá thu gom trên 10 tấn rác thải nhựa ở khu vực đóng quân và khu du lịch Nhà Lớn Long Sơn.

Cũng thời điểm này, Trung tâm kỹ thuật hậu cần Căn Cứ 696 đóng quân ở xã Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch Đồng Nai cũng tổ chức trồng rừng và phối hợp với thanh niên huyện đoàn Nhơn Trạch thu gom rác thải nhựa quanh khu vực Tân Cảng; tổ chức đắp đê ngăn triều cường giúp bà con xã Phú Thạnh, Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) ngăn lũ trước mùa mưa bão với tinh thần “Quân dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng hành cùng các đơn vị trong Vùng 2 Hải quân “nói không với rác thải nhựa”, Lữ đoàn 125 Hải quân huy động gần 600 lượt cán bộ chiến sĩ vớt rác thải nhựa và chất thải bẩn dưới cầu cảng; cùng với thanh niên địa phương Quận 2 TP Hồ Chí Minh đi gom, nhặt rác thải nhựa các con đường khu vực đóng quân. Lữ đoàn 681 đóng quân ở Bình Thuận cũng tổ chức nhiều buổi “ngày thứ bảy tình nguyện” đi nhặc rác thải nhựa trong doanh trại và khu vực đóng quân…

Đối với các nhà giàn DK1 đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc “nói không với rác thải nhựa” bằng cách thu gom rác thải hằng ngày qua sinh hoạt, buộc chặt trong bao bảo quản gửi theo tàu về đất liền để thiêu hủy. Không dùng núi ni lông nhựa đựng cá tươi câu từ biển lên. Tất cả các hàng mua từ đất liền đều được đựng trong làn cói, lá chuối và các bao bì dễ phân hủy. Ngoài ra, các chiến sĩ ở đây thường xuyên trồng rau xanh, vừa cải thiện đời sống, vừa tạo ra môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao sức khỏe, bảo bệ môi trường biển

 

 Một số hình ảnh ghi nhận cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong chuỗi hoạt động “nói không với rác thải nhựa”.

anh 1,
Bộ đội Căn cứ 696 giúp dân đắp đê ngăn triều cường mùa mưa lũ
anh 2,
Các chiến sĩ Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 thu gom rác thải ở bãi biển Long Cung- Vũng Tàu
anh 3
Chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 Núi Lớn Vũng Tàu cùng thanh niên địa phương thực hiện “ngày thứ bảy xanh” tại Bãi Trước Vũng Tàu
anh 4,
Các chiến sĩ trẻ khối tàu chiến đấu 159AE cùng thanh niên địa phương nhặt rác thải nhự tại bãi tắm Thùy Vân Vũng Tàu
anh 5,
 Làm sạch môi trường doanh trại đóng quân

 

anh 6
Nhặt rác thải nhựa bảo vệ môi trường biển
anh 7,
Đem lại môi trường xanh cho doanh trại
anh 8
Ươm mầm xanh cho vùng ven biển
anh 9 ,
Các quân nhân Lữ đoàn 125 Hải quân nhặt rác thải nhựa khu vực đóng quân
anh 10 ,
Chiến sĩ Phòng học thực hành Lữ đoàn 171 dọn vệ sinh môi trường trong doanh trại

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng 2 Hải quân “Nói không với rác thải nhựa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO