Việt Nam – Cuba: Hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường

21/03/2019 14:02

(TN&MT) - Sáng ngày 21/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

BT
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong buổi buổi tiếp và làm việc với bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Tham dự cuộc làm việc về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ông Phạm Phú Bình; ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ; ông Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước; ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục BĐKH; ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Về phía đoàn công tác của Cuba có Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; bà Yamel Ruiz Barranco, Tham tán Thương mại; ông Orlando Pérez Díaz, Cán bộ Phòng Thương mại.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chào mừng Đại sứ Lianys Torres Rivera cùng các cán bộ của Đại sứ quán Cuba đã đến làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng và Bà Đại sứ Lianys Torres Rivera đều bày tỏ sự vui mừng và coi trọng truyền thống quan hệ đoàn kết, hợp tác anh em đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng.

BT2
Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Qua trao đổi, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và bà Đại sứ Lianys Torres Rivera đều khẳng định và mong muốn hai Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba (CITMA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động trao đổi thông tin kỹ thuật hơn nữa trên cơ sở hai bên đã ký MOU hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cùng nhau hợp tác và phát triển.

Bà Đại sứ Lianys Torres Rivera cho biết, hiện nay phía Cuba đang rất quan tâm tới sự hợp tác giữa Viện Khoa học tài nguyên nước của hai Bộ và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó triển khai trao đổi kinh nghiệm về năng lượng sóng biển, sinh khối… Thông qua sự hợp tác này, hai bên sẽ triển khai các mô hình thí điểm để tiếp nhận những kết quả, thành tựu cũng như rút ra những kinh nghiệm làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai.

Đồng quan điểm với Bà Đại sứ Lianys Torres Rivera, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Việt Nam và Cuba đang có những thách thức chung về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, rác thải nhựa đại dương…, Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam – Cuba với nhiều điểm tương đồng sẽ cùng nhau hợp tác, học hỏi những thành tựu khoa học, những kinh nghiệm thực tiễn của nhau và cùng chia sẻ những vướng mắc, khó khăn để cùng nhau phát triển tốt hơn.

BT1
Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Viện Khoa học tài nguyên nước sẽ tham vấn các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam để đưa ra những kết quả ban đầu xứng đáng với sự hợp tác của hai Bộ.

Bộ trưởng giao Cục Biến đổi khí hậu chủ trì tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế trao đổi cơ chế hợp tác về lĩnh vực năng lượng sóng và mời Cuba tham dự để chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài ra, các lĩnh vực xử lý chất thải rắn, khí tượng thuỷ văn, chống rác thải nhựa... Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi, thúc đẩy thực hiện hiệu quả MOU hợp tác song phương.

“Trên tinh thần hợp tác hữu nghị và gắn bó giữa hai nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn sẵn sàng chia sẻ và song hành cùng nhân dân Cuba trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường, phát triển bền vững” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Cuba: Hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO