Tuy Phước (Bình Định): Xã Phước Lộc lỏng lẻo trong quản lý đất đai

28/05/2019 10:53

(TN&MT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) xảy ra tình trạng một số người dân tự ý lấn chiếm đất, xây dựng công trình và chuyển nhượng trái phép. Trong khi đó, UBND xã chưa kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bất bình.

khu dat gia dinh ong kim lan chiem xay dung nha
Khu vực đất gia đình ông Kim lấn chiếm, mở rộng để xây dựng nhà và chuyển nhượng một phần diện tích cho người khác

Lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép

Người dân ở xóm Cây Gạo, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, phản ảnh: Gia đình ông Nguyễn Thành Kim (trú cùng địa phương) tự ý lấn chiếm nhiều diện tích đất nông nghiệp và đất đồi núi phía sau nhà. Sau đó, hộ gia đình này cơi nới, xây dựng mở rộng công trình nhà ở; ngoài ra, còn tự ý chuyển nhượng một phần diện tích cho người khác. Việc làm này diễn ra trong thời gian dài, nhưng UBND xã Phước Lộc chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Cũng tại xóm Cây Gạo, gần đây, hộ bà Nguyễn Thị Chinh tự ý chiếm dụng nhiều diện tích đất nằm trong hành lang tuyến đường từ ngã 3 cầu Gành đi tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) để xây dựng công trình nhà ở kiên cố. Đây là diện tích đất thuộc thẩm quyền quản lý của  UBND xã Phước Lộc, vậy nhưng, chính quyền địa phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý. Hiện nay, công trình nhà ở đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Một người dân ở xóm Cây Gạo, thắc mắc: “Các trường hợp lấn chiếm đất công khai, xây dựng công trình nhà ở giữa “thanh thiên bạch nhật”, nhưng UBND xã không ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm. Phải chăng chính quyền địa phương cố tình làm ngơ trước các sai phạm. Tôi đề nghị các ngành chức năng của huyện Tuy Phước phải kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Chưa hết, đầu năm 2019, hộ ông Đoàn Văn Tốt (trú thôn Đại Tín, xã Phước Lộc) tự ý dùng xe chở hàng trăm mét khối đất, đá đổ trên diện tích đất trồng lúa - tọa lạc tại thôn Đại Tín, do UBND xã Phước Lộc quản lý - để mở mới một con đường dẫn vào nhà. Còn con đường đi cũ, hộ này cơi nới, mở rộng thêm để làm nơi đậu xe. Trong khi đó, UBND xã chậm ngăn chặn, xử lý nên nhiều người dân địa phương bức xúc, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Cần tăng cường quản lý đất đai, xây dựng

Theo xác nhận của cán bộ địa chính xã Phước Lộc, thì: Đầu những năm 1990, gia đình ông Kim nhận chuyển nhượng đất và nhà - tọa lạc tại xóm Cây Gạo - do Xí nghiệp ép dầu 3 tháng 2 hóa giá, diện tích khoảng 70 m2. Quá trình ở, gia đình ông Kim lấn thêm đất nông nghiệp và đất núi do UBND xã quản lý; hiện hộ này sử dụng khoảng hơn 200 m2, diện tích này chưa được cấp sổ đỏ. Ông Kim chuyển nhượng đất cho người khác bằng giấy viết tay, không được chính quyền địa phương và cấp thẩm quyền xác nhận.

Về trường hợp bà Chinh, khu vực bà lấn chiếm đất, xây dựng nhà ở nằm ven sông cầu Gành, thuộc hành lang đất giao thông do UBND xã quản lý. Nơi đây, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở từ trước thời điểm năm 1993; đến nay, tất cả các trường hợp chưa được cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ. Thực trạng này khiến việc xử lý gặp khó khăn, vướng mắc. UBND xã đã cử bộ phận chuyên môn tới hiện trường kiểm tra, xác lập biên bản để có cơ sở xử lý về sau.

Riêng hộ ông Tốt, sau khi nhận phản ánh của người dân thôn Đại Tín, UBND xã lập đoàn kiểm tra, làm việc, phân tích hành vi sai trái và yêu cầu gia đình ông khắc phục. Đến nay, gia đình ông Tốt đã thu dọn phần diện tích cơi nới, mở rộng và con đường làm mới, trả lại đất như hiện trạng ban đầu.

Ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết: Đối với trường hợp ông Kim và bà Chinh, UBND xã tiếp tục cử cán bộ địa chính kiểm tra, rà soát hồ sơ có liên quan để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo xử lý từ phòng chuyên môn và UBND huyện Tuy Phước. Do địa bàn xã rộng, ban nhân dân các thôn chậm phản ảnh, báo cáo nên UBND xã chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu. Địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời, thời gian tới sẽ siết chặt quản lý đất đai, xây dựng; kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Phước (Bình Định): Xã Phước Lộc lỏng lẻo trong quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO