Trẻ em thích thú tham gia "Ngày hội sống xanh"

04/12/2015 00:00

(TN&MT) - Chiều 4/12, “Ngày hội sống xanh” - Green Action Day đã được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Nội) Hà Nội. Tại đây, hơn 1.000 em học sinh đã có cơ hội tham gia các hoạt động bổ ích, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về môi trường và biến đổi khí hậu.

PGS.TS. Trần Hồng Thái trao giải cho các học sinh tham gia các cuộc thi
PGS.TS. Trần Hồng Thái trao giải cho các học sinh tham gia các cuộc thi

 

Ngày hội sống xanh đã thu hút đông đảo các em học sinh
Ngày hội sống xanh đã thu hút đông đảo các em học sinh

 

Học sinh đóng dấu tay vào “Bức tranh cam kết sống xanh”
Học sinh đóng dấu tay vào “Bức tranh cam kết sống xanh”

Chuỗi sự kiện Ngày hội sống xanh là hoạt động “Tuyên truyền một số đề tài khoa học – công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu” thuộc “Chương trình khoa học công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó  biến đổi khí hậu”. Sự kiện năm nay do Bộ TN&MT phối hợp với Trung tâm phát triển sáng kiến cộng đồng, câu lạc bộ Go Green – Hành trình xanh tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về biến đổi khí hậu, thiên tai và những ảnh hưởng của môi trường đến đời sống của con người.

Các câu hỏi về biến đổi khí hậu không làm khó các em học sinh trường Nguyễn Du
Các câu hỏi về biến đổi khí hậu không làm khó các em học sinh trường Nguyễn Du

 

Tiết mục nhảy tập thể vì môi trường
Tiết mục nhảy tập thể vì môi trường

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS. TS Trần Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, kiêm Chánh Văn phòng Chương trình đã khẳng định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động hàng ngày, hàng giờ đến cuộc sống của chúng ta, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh đối với vấn đề này là rất quan trọng. Ngày hội sống xanh 2015 đã tạo môi trường để các em tìm hiểu về biến đổi khí hậu, đồng thời khuyến khích, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động rất nhỏ trong đời sống, học cách sống “xanh” từ trong nhà trường.

Dự án “Farm to School” – Từ nông trại tới trường học hướng dẫn học sinh tạo khu vườn xanh ngay trong khuôn viên trường
Dự án “Farm to School” – Từ nông trại tới trường học hướng dẫn học sinh tạo khu vườn xanh ngay trong khuôn viên trường

 

Học sinh thích thú vây quanh bàn thí nghiệm khoa học vui
Học sinh thích thú vây quanh bàn thí nghiệm khoa học vui

Tại ngày hội, các em học sinh đã cùng nhau tham gia 5 gian trại của chương trình với những hoạt động thực tiễn bổ ích: Đổi đồ cũ, tự tay làm đồ chơi handmade từ vật liệu tái chế, tìm hiểu biến đổi khí hậu thông qua các thí nghiệm khoa học đơn giản, tham gia các trò chơi sôi động liên quan đến phân loại rác, trả lời câu hỏi tìm hiểu biến đổi khí hậu, tập trồng cây xanh, tạo khu vườn nhỏ ngay trong không gian trường học…

Các trò chơi phân loại rác thải, ghép tranh về biến đổi khí hậu, làm đồ tái chế… hấp dẫn học sinh

 

 

Các trò chơi phân loại rác thải, ghép tranh về biến đổi khí hậu, làm đồ tái chế… hấp dẫn học sinh

 

 Gian hàng đổi đồ cũ luôn chật cứng học sinh
Gian hàng đổi đồ cũ luôn chật cứng học sinh

Song song với các gian trại là buổi lễ phát động cam kết giảm thiểu dấu chân sinh thái qua việc in dấu tay lên Bức tranh “Cam kết sống xanh” và Trao giải cho cuộc thi “Kể chuyện sống xanh”, “Phóng viên môi trường”, vẽ tranh về chủ đề “Môi trường hôm nay” cho các em học sinh đạt giải thưởng.
 

Khánh Ly

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em thích thú tham gia "Ngày hội sống xanh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO