Trà Vinh: Khả năng thích ứng biến đổi khí hậu được nâng cao

Ngọc Thanh| 26/12/2020 23:30

(TN&MT) - Sau hơn 6 năm hoạt động, Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh) đã mang lại nhiều tác động tích cực.

Tổng kết Dự án (từ ngày 28/3/2014 ở 30 xã của tỉnh và kết thúc vào cuối năm 2020), đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ hộ và hộ Khmer nghèo ở 30 xã diễn ra Dự án đã chuyển biến tích cực.

Theo Báo cáo Dự án, 23 - 88% số hộ trong vùng Dự án tăng được sản lượng và giá trị bán các nông sản lúa, đậu phộng, rau màu, gia cầm, thủy sản; 65% số hộ được tập huấn, hỗ trợ về thị trường thích ứng biến đổi khí hậu đã tận dụng thông tin để bán hàng hóa dễ dàng hơn hay với giá cao hơn trước. Khoảng 60% số hộ trong vùng Dự án đã áp dụng ít nhất một nhóm giải pháp sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, trên 85% số hộ được tập huấn nội dung này cho biết họ ứng phó tốt hơn và hạn chế được tác hại do thiên tai. 

Nhiều hộ trong vùng Dự án áp dụng các giải pháp sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

Công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép nội dung rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, có sự tham gia theo định hướng thị trường ở cấp xã, huyện được UBND tỉnh thể chế hóa và nhân rộng ra toàn tỉnh; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cấp tỉnh và huyện; danh mục phải đăng ký khai thác nước dưới đất và danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng biến đổi khí hậu thực hiện linh hoạt, đầu tư qua tổ hợp tác với sự tham gia tổ chức đoàn thể, mô hình nông dân dạy nông dân, nhiều sinh kế thích ứng đánh giá thành công, bền vững được Dự án nhân rộng toàn tỉnh theo hình thức cấp giống, vật tư xoay vòng, góp phần hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau đợt hạn mặn và dịch bệnh...

Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của Dự án đều đạt kết quả tốt, góp phần cùng với tỉnh Trà Vinh tập trung giảm nghèo bền vững; xây dựng và trao kiến thức cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục vươn lên, góp phần giúp cho Trà Vinh trở thành nhóm phát triển kinh tế khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trà Vinh: Khả năng thích ứng biến đổi khí hậu được nâng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO