TP Vị Thanh đang “chuyển mình” đón sóng đầu tư bất động sản

Tường Tú| 08/10/2019 11:55

(TN&MT) - Sau hơn 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, thành phố trẻ bên dòng Xà No huyền thoại khoác lên mình chiếc áo mới đầy sức sống với những đổi thay rất lớn về hạ tầng, đời sống người dân, thu hút đầu tư lớn…, đó là những tiền đề quan trọng giúp TP Vị Thanh thu hút các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) mạnh mẽ thời gian qua.

hg1


Những tiềm năng đắt giá

Với vị thế đắt giá cửa ngõ phía Nam đô thị hạt nhân TP Cần Thơ, Vị Thanh có thể dễ dàng kết nối với Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL thông qua hệ thống giao thông trọng điểm như: đường cao tốc TP.HCM - Cà Mau, tuyến đường Vị Thanh - Cần Thơ, cao tốc Xuyên Á, Quốc lộ 61… Hệ thống giao thông thủy gồm: tuyến kênh Xà No - tuyến giao thông quốc gia; tuyến kênh Mương Lộ, cảng Vị Thanh, cảng sông Cái Tư sẽ góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa từ Vị Thanh đến các khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, đô thị Vị Thanh đến năm 2040 sẽ trở thành đô thị hội tụ và lan tỏa, hạt nhân vùng tứ giác phát triển thịnh vượng Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Rạch Giá nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung. Trên cơ sở đó, sẽ phát huy lợi thế về vị trí trung tâm, có hệ thống giao thông đường thủy; đường bộ quốc gia, quốc tế (đường cao tốc xuyên Á, đường cao tốc Hồ Chí Minh - Cà Mau; Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61) nối kết các tỉnh trong vùng thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, sẽ hình thành nhiều phân khu như: Khu đô thị hành chính phức hợp, khu đô thị thương mại dịch vụ tổng hợp, khu đô thị công nghiệp - dịch vụ…

Được mệnh danh là “Thành phố Tây sông Hậu”, là thành phố trẻ bên dòng Xà No. Cơ sở hạ tầng Vị Thanh luôn được quan tâm đầu tư, thành phố đã xây dựng xong trên 300km đường giao thông khép kín toàn địa bàn thành phố. Hiện TP Vị Thanh đang tiến hành khởi công để hoàn thiện các tuyến đường: 6 trục đường nội ô phường I và đường Lê Quí Đôn nối dài thuộc phường III (khởi công vào 6/8) với tổng mức đầu tư 177 tỉ đồng, đường kênh Lò Đường (dài 1.200m, khởi công vào 12/9) với tổng mức đầu tư 1,5 tỉ đồng.

TP Vị Thanh tuy không hối hả, nhộn nhịp như các thành phố lớn nhưng nơi đây vẫn rất hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, vui chơi của người dân với nhiều trung tâm mua sắm như: Thế giới di động, Điện máy xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Vincom… đều sẵn sàng phục vụ người dân. Bên cạnh đó, Công viên Chiến Thắng, Quảng trường Hòa Bình là những địa điểm được tỉnh Hậu Giang đầu tư nâng cấp để góp phần xây dựng hình ảnh một Vị Thanh gần gũi hơn trong mắt du khách, tạo thêm nhiều điểm nhấn ấn tượng.

hg3


Với hơn 20 năm tái lập, hơn 15 năm là trung tâm tỉnh Hậu Giang, TP Vị Thanh phát triển toàn diện, hài hòa trên các mặt, hiện địa phương có 6.234 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 53% so giai đoạn 1996 - 2000; tốc độ đô thị hóa tăng gần 68%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, chiếm hơn 47% giá trị cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng chiếm 42%, tỷ trọng nông nghiệp chỉ hơn 10%. Dự báo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 10.506 tỉ đồng, tăng 10.315 tỉ đồng so năm 2000.

“Mở đường” cho bất động sản phát triển

Được xem là “người em” của trung tâm TP Cần Thơ, Vị Thanh là thị trường BĐS có sức nóng khá mạnh bởi dư địa rộng lớn, nhân lực cao, vị trí địa lý thuận lợi… Hiện có nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn như: Khu đô thị Cát Tường Western Pearl, phường V; Khu đô thị mới phường V; Khu đô thị mới 1, khu vực 2, phường V; Khu đô thị mới khu vực 4, phường V; Khu đô thị mới Nguyễn Huệ, phường IV; Khu đô thị mới Cát Tường II tại phường III; Chỉnh trang đô thị phường III; Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III; Victory City Hậu Giang…

Khi hoàn thành, các khu này sẽ tạo cho TP Vị Thanh bộ mặt khang trang, góp phần cho địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn của đô thị loại II và dự kiến đến năm 2020 TP Vị Thanh sẽ được công nhận đạt đô thị loại II. Trong đó, Khu đô thị Cát Tường Western Pearl được đánh giá là khu đô thị giao thương sầm uất hứa hẹn góp phần rất lớn góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố và thu hút lượng lớn vốn đầu tư. Được biết, ngay trong ngày công bố 28/9 vừa qua, 100% sản phẩm nhà phố và đất nền có mức giá từ 790 triệu/nền được tung ra đều giao dịch thành công.
 

hg2


Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng khai thác đầy hứa hẹn của dự án khi tọa lạc tại vị trí “độc tôn” tại trung tâm hành chính TP Vị Thanh và sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp nhất khu vực: khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao đa năng, quảng trường, trường mầm non quốc tế, nhất là 2 công viên giải trí, cảnh quan quy mô lớn: Công viên giải trí Thế giới Kỳ diệu The Wonderful và Công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đem đến điểm nhấn đặc biệt cho Khu đô thị Cát Tường Western Pearl.

Không chỉ đánh giá cao về tiềm năng kinh doanh sinh lời vượt trội mà Khu đô thị Cát Tường Western Pearl còn ghi điểm với pháp lý minh bạch. Được biết hiện 100% sản phẩm đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự góp mặt của các nhà đầu tư chiến lược cùng nhiều tiềm năng phát triển là lực đẩy quan trọng biến TP Vị Thanh trở thành “điểm sáng” đắt giá thu hút đầu tư trên thị trường địa ốc Tây Nam Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Vị Thanh đang “chuyển mình” đón sóng đầu tư bất động sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO